Friday, April 26, 2024

Cambodia di tản 25,000 dân bị lụt vì vỡ đập ở Lào

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Nhà chức trách Stung Treng, tỉnh miền Bắc Cambodia giáp giới Lào, đã phải cho di tản khoảng 25,000 dân chúng bi lụt vì nước từ chiếc đập bị vỡ ở Nam Lào tràn tới.

Thông tấn xã nhà nước Cambodia cho biết nước ngập cao tới 12 mét và theo lời một phát ngôn viên cơ quan khí tượng-thủy văn thì chưa có dấu hiệu nước sẽ rút hai ngày sau.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith xác nhận 26 người chết và 6,000 người mất nhà trong số 11,700 dân chúng bị nạn ở tinh Champassak và Attapeu.

Hệ thống đập Xepian Xe Nam Noy trên các phụ lưu của sông Mekong, thuộc công trình thủy điện trị giá $1.2 tỷ, xây dựng gần hoàn thành đã bị vỡ vì chứa quá nhiều nước do mưa lớn làm 5 tỷ mét khối nước đổ ra khu vực.

Chưa thấy có báo cáo về thương vong của dân Khmer ở tỉnh Stung Treng, nơi nước lụt tràn qua Cambodia.

Nhà chức trách Lào bị phê phán vì kém giám sát và thiếu liên lạc sau khi  tai nạn xảy ra.

International Rivers, một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ năm 2013 đã giúp dân chúng vận động chống xây đập Xepian Xe Nam Noy nói rằng, cần phải có những quy định chặt chẽ về xây dựng ở vùng hạ lưu vực sông Mekong  mưa nhiều và thời tiết khắc nghiệt.

Ông Daovong Phonkeo, tổng giám đốc cơ quan quy hoạch bộ năng lượng Lào cho biết sẽ mở cuộc điều tra để tìm hiểu  xem liên doanh Nam Hàn-Thái Lan có tuân hành đúng quy định về xây cất hay không. (C.H)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT