Friday, April 19, 2024

Cận kề bầu cử, thủ tướng Đức kêu gọi cử tri chớ thờ ơ, kẻo phe cực hữu đạt thắng lợi

BERLIN, Đức (NV) – Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, coi như sẽ chiến thắng trong ngày bầu cử Chủ Nhật này, và làm tiếp tục làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư. Tuy nhiên, bà và đối thủ ở cánh trung-tả, ông Martin Schulz, hôm Thứ Bảy vẫn kêu gọi cử tri hãy đi bầu đông đảo.

Bà Mekel hiện coi như sẽ dễ dàng chiến thắng, với đảng Dân Chủ Xã Hội (SPD) của ông Schulz đứng hàng thứ nhì.

Nhưng đảng cực hữu AfD, có thể trở thành đảng lớn thứ ba ở Đức, khiến việc thành lập một chính phủ liên hiệp có thể phức tạp hơn.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của INSA được tờ báo Der Bild loan tải, cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng Liên Hiệp Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của bà Merkel xuống 2 điểm, còn 34%, trong khi đảng SPD giảm 1 điểm, xuống còn 21%.

Trong khi đó, đảng AfD, có lập trường chống di dân, tăng 2 điểm, lên thành 13%, tạo thêm cơ hội sẽ là đảng cực hữu đầu tiên vào Quốc Hội Đức kể từ sau Thế Chiến 2.

Ông Schulz kêu gọi cử tri trẻ “hãy nhớ đến Brexit. Hãy nhớ đến Trump” để đi bầu đông đảo hầu không cho đảng AfD có cơ hội giành thêm ghế trong quốc hội.

Đảng AfD được thành lập năm 2013, với mục tiêu lúc đầu là chống việc trợ giúp các quốc gia gặp khó khăn tài chánh trong khối các quốc gia dùng đồng euro.

Từ năm 2015, đảng này đổi mục tiêu sang di trú.

Đảng này trong vài tuần trở lại đây đòi phải loại một bộ trưởng ra khỏi chính phủ vì cha mẹ của bà là di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Đức phải hãnh diện về những gì quân đội quốc gia này đã làm trong hai thế chiến. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT