SINGAPORE (NV) – Căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ-Trung dự kiến sẽ bao trùm Đối Thoại Shangri-La, sự kiện có mặt các viên chức quốc phòng hàng đầu, các sĩ quan quân đội cấp cao, nhà ngoại giao, các doanh nghiệp chế tạo vũ khí và nhà phân tích an ninh toàn cầu, diễn ra tại Singapore từ ngày 2 đến ngày 4 Tháng Sáu, theo Reuters.
Các nhà phân tích nhận định đây là sự kiện rất có giá trị, vì sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ quân đội song phương hoặc đa phương được tổ chức bên lề các phiên họp hoặc các bài phát biểu.

Có hơn 600 đại biểu từ 49 quốc gia tham dự hội nghị. Mở đầu sự kiện là bài phát biểu quan trọng của ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc.
Tuy nhiên, theo thông báo hôm Thứ Hai, 29 Tháng Năm, của Ngũ Giác Đài, Tướng Lý Thượng Phúc, tân bộ trưởng Quốc Phòng của Trung Quốc, từ chối gặp mặt Tướng Lloyd Austin, người đồng cấp Mỹ.
Trong buổi họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc khẳng định rằng hai nước vẫn luôn trao đổi quân sự, nhưng chính Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại. Người này nêu rằng Mỹ một mặt muốn tăng cường liên lạc, nhưng mặt khác lại phớt lờ những lo ngại của Trung Quốc và làm xói mòn nghiêm trọng sự tin tưởng lẫn nhau giữa quân đội hai nước.
Trong khi đó, phát biểu tại Tokyo hôm Thứ Năm, 1 Tháng Sáu, ông Austin tuyên bố “thật không may” khi cuộc gặp mặt không diễn ra. Ông bày tỏ bản thân rất hoan nghênh mọi cơ hội tương tác với ông Lý.
Ngoài quan hệ Mỹ-Trung, các chủ đề khác như cuộc chiến Ukraine-Nga, căng thẳng Trung Quốc-Đài Loan, các chương trình vũ khí của Bắc Hàn, căng thẳng trên Biển Đông cũng sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của nhiều đại biểu. Sự kiện lần này không có đại diện từ Bắc Hàn và Nga.
Một số nhà ngoại giao và nhà phân tích quốc phòng trong khu vực cho biết họ sẽ theo dõi kỹ nhiệm kỳ của Tướng Lý, người vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng Quốc Phòng của Trung Quốc hồi Tháng Ba và từng bị Mỹ trừng phạt năm 2018 vì mua vũ khí từ Nga.
Ông Drew Thompson, nghiên cứu viên cấp cao tại đại học National University of Singapore (NUS), cho rằng có thể việc từ chối gặp mặt Mỹ là quyết định của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. Ông nhận định Tướng Lý đang đưa ra các hành động nhằm ám chỉ nước Mỹ theo cách tiêu cực, thay vì tham gia đối thoại để cải thiện mối quan hệ hai bên.
Bà Lynn Kuok, thành viên cao cấp tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế – cơ quan cố vấn tổ chức Đối Thoại Shangri-La, cho biết bà không mấy lạc quan về chuyện cải thiện quan hệ Mỹ-Trung. (MPL) [qd]




































































