Saturday, May 18, 2024

Cảnh sát Iran kiểm soát chặt hơn, bắt nữ giới trùm kín đầu

TEHRAN, Iran (NV) – Cảnh sát Iran đang tiếp tục các cuộc tuần tiễu gây tranh cãi nhằm bảo đảm nữ giới nước này tuân thủ các quy định về phục trang và buộc họ phải che tóc nơi công cộng, truyền thông nhà nước đưa tin.

“Cảnh sát giáo điều” sẽ khai triển lực lượng trên đường phố nhằm thực thi luật sử dụng nón hijab của Iran, một phát ngôn viên cho biết hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy.

Phụ nữ đội khăn trùm đầu đi bộ trên đường phố Tehran, Iran, hôm 12 Tháng Bảy, 2022. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Cuộc tuần tiễu diễn ra 10 tháng sau khi một người phụ nữ trẻ tên Mahsa Amini chết trong nhà giam khi bị bắt giữ ở Tehran do cáo buộc vi phạm luật phục trang.

Cái chết của cô gái trẻ làm bùng nổ các cuộc biểu tình trên bình diện rộng, khiến việc cảnh sát đi tuần bị gián đoạn.

Tuy nhiên, phe Hồi Giáo bảo thủ đã yêu cầu lên kế hoạch để tiếp tục thực hiện cuộc tuần tiễu.

Theo luật pháp Iran, dựa trên cách giải thích thuyết Sharia, nữ giới buộc phải đội nón với một loại khăn trùm đầu gọi là hijab, ăn mặc kín đáo, rộng rãi nhằm che đậy vóc dáng.
Lực lượng cảnh sát giáo điều được giao trọng trách bảo đảm các nguyên tắc kể trên được áp dụng, đồng thời tống giam những ai ăn mặc không “đứng đắn.”

Trong khi đi tuần, trước tiên các sĩ quan cảnh sát sẽ cảnh cáo người phụ nữ nào không tuân phục, phát ngôn viên cảnh sát Saeed Montazerolmahdi cho biết, theo nguồn tin từ hãng thông tấn bảo thủ Tasnim.

Nếu những người này ương bướng, cảnh sát sẽ có “hành động pháp lý,” ông cho biết thêm.
Cô Mahsa Amini, 22 tuổi, đang cùng gia đình đi nghỉ mát ở thủ đô Tehran vào Tháng Chín vừa rồi thì bị cảnh sát bắt và buộc tội đội hijab “không đúng cách.”

Cô đã ngất xỉu sau khi bị đưa tới trại tạm giam để “cải tạo nhân phẩm.” Vào thời điểm đó, có tin cho rằng cô đã bị cảnh sát dùng dùi cui cùng các phương tiện cưỡng chế đánh vào đầu.

Sự việc này làm hàng triệu người Iran phẫn uất – khiến các cuộc biểu tình chống chính quyền bùng nổ và kéo dài nhiều tháng liền trên khắp lãnh thổ nhà nước Hồi giáo, với gần 600 người biểu tình bị sát hại, trong đó có cả một số vụ tử hình.

Trong suốt thời gian nổ ra biểu tình, rất nhiều phụ nữ đã đồng lòng tháo khăn hijab. Đây là thách thức lớn nhất cho hàng giáo sĩ cầm quyền kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

Nhưng đổi lại, nhà cầm quyền Iran đã đưa ra các luật trừng phạt thậm chí còn khắt khe hơn, họ buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa nếu không tuân phục luật hijab.

Nhằm đáp trả việc Iran đàn áp người biểu tình, Vương Quốc Anh và các quốc gia Tây phương đã áp đặt lệnh trừng phạt lên lực lượng cảnh sát giáo điều và các lãnh đạo an ninh cấp cao khác vào năm ngoái. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT