Thursday, March 28, 2024

Philippines triệt hạ băng đảng Trung Quốc bắt cóc người ngoại quốc

MANILA, Philippines (NV) – Cảnh sát Philippines hôm Thứ Năm loan báo bắt giữ 43 nghi can bị cáo cuộc chuyên bắt cóc người ngoại quốc ở các sòng bài tại Manila để đòi tiền chuộc.

Các nghi can này được cho biết là thuộc hai băng đảng đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc mới đây và cũng cho vay nặng lãi đối với những người ham mê cờ bạc, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Các nghi can bị bắt giữ trong cuộc lùng kiếm một phụ nữ Singapore, bà Wu Yan, 48 tuổi, bị bốn người bắt cóc từ một sòng bài ở Manila hôm Thứ Hai.

Bà Wu bị đưa đến một tòa nhà ở thành phố Paranaque City gần đó, bị đánh đập và bị buộc phải nói trong băng video để xin gia đình gửi $180,000 tiền chuộc mạng. Cảnh sát Philippines giải cứu bà Wu hôm Thứ Ba.

Lực lượng chống bắt cóc của cảnh sát quốc gia Philippines nói rằng có hai nghi can là người Malaysia và 41 người kia là công dân Trung Quốc. Những người này ở tuổi từ 25 đến 35 và có thể bị án tù chung thân nếu bị kết tội, cũng theo UPI.

Ronald de la Rosa, tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines, nói rằng ít nhất hai vụ bắt cóc mới đây là do nhóm từng bắt cóc bà Wu thực hiện. Một vụ liên quan đến một công dân Trung Quốc hồi Tháng Sáu đã phải trả hơn $44,000 mới được thả ra và một vụ khác nhắm vào một phụ nữ Hồng Kông đã trốn thoát hồi đầu tháng này. (V.Giang)

Tướng Thái Lan lãnh án 27 năm tù vì buôn người

MỚI CẬP NHẬT