Tuesday, April 23, 2024

Cảnh sát Thái Lan tìm ra xe chở cựu thủ tướng đào thoát

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Sáu đang khám xét một chiếc xe họ tin là đã được dùng để chở cựu nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra ra khỏi nước trước ngày công bố phán quyết có thể khiến bà bị tới 10 năm tù.

Bà Yingluck, người từng đứng đầu chính phủ bị quân đội Thái Lan đảo chánh năm 2014, không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25 Tháng Tám, ngày bà đáng lẽ phải trình diện trước tòa để nghe phán quyết.

Bà Yingluck bị cáo buộc là bất cẩn khiến gây thiệt hại trầm trọng cho công quỹ trong kế hoạch thu mua lúa gạo của nông dân nhằm giữ không cho giá xuống quá thấp.

Bà Yingluck nói rằng việc truy tố bà là bất công và chỉ nhằm mục đích trả thù chính trị.

Các điều tra viên nói rằng bà Yingluck đi xe bằng đường bộ sang Cambodia và sau đó lên phi cơ đến một quốc gia khác, có thể là Dubai, nơi ông anh tỉ phú Thaksin Shinawatra của bà đang sống.

Ông Thaksin cũng từng là thủ tướng Thái Lan trước khi bị quân đội đảo chánh lật đổ năm 2006 khi ông sang New York để dự cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Tướng cảnh sát Srivara Ransibrahmanakul cho hay có ba giới chức cảnh sát thuộc quyền đang bị thẩm vấn vì tình nghi giúp bà Yingluck trốn thoát, nhưng họ sẽ không bị truy tố vì không có trát bắt bà lúc đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT