Sunday, May 19, 2024

Chiến tranh Ukraine-Nga bước qua năm thứ ba, Tổng Thống Zelensky tiếp đón giới lãnh đạo Tây Phương ở Kiev

KYIV, Ukraine (NV) – Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tiếp đón các nhà lãnh đạo Tây Phương tới Kyiv hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Hai đánh dấu kỷ niệm hai năm từ lúc bùng nổ cuộc xâm lược toàn diện của Nga, các lực lượng Ukraine sắp kiệt quệ về đạn dược và võ khí, viện trợ ngoại quốc thì bấp bênh, theo hãng tin AP.

Tổng Thống Zelenskyy đăng tải một đoạn băng thu hình từ phi trường Hostomel cùng với Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ Tướng Bỉ Alexander De Croo và Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, và Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen.

“Hai năm trước, chính tại nơi này, chúng tôi giao chiến với quân địch bằng hỏa lực; hai năm sau đó, chúng tôi gặp gỡ láng giềng và đồng minh cũng tại nơi này,” ông Zelenskyy phát biểu tại phi trường ngay bên ngoài Kyiv, nơi mà lính nhảy dù Nga cố gắng chiếm đóng nhưng bất thành trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược.

Người ủng hộ Ukraine ở Anh Quốc dự lễ đánh dấu 2 năm giao tranh với Nga ngày 24 Tháng Hai, 2024 ở London (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)

Các nhà lãnh đạo Tây Phương có mặt ngay sau khi Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Odesa thuộc miền Nam, giết chết ít nhất một người. Ba phụ nữ cũng bị phỏng nặng trong vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư tối Thứ Sáu, Thống Đốc khu vực Oleh Kiper viết trên trương mục mạng xã hội của ông. Lực lượng cứu hộ tiến hành lùng sục đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Ý, quốc gia đảm trách vị trí chủ tịch luân phiên của nhóm bảy nền kinh tế hàng đầu Group of Seven, loan báo rằng G7 sẽ gặp gỡ Zelenskyy trực tuyến vào Thứ Bảy và sẽ thông qua tuyên bố chung về Ukraine.

Ở vùng chiến tuyến tại khu vực miền Đông Donetsk, binh sĩ Ukraine xin tiếp tế thêm đạn dược.

“Khi quân địch tiến vào, rất nhiều người đồng đội của chúng tôi phải hy sinh. … Chúng tôi đang ngồi đây mà chẳng có gì để phản kháng,” Volodymyr, 27 tuổi, sĩ quan cấp cao trong một khẩu đội pháo binh cho biết.

Trong thông điệp nhân dịp cuộc chiến bước qua năm thứ hai, Đại Tá Oleksandr Syrskyi, tổng tư lệnh các lực lượng võ trang Ukraine, cảm tạ sự hy sinh của binh sĩ Ukraine và các đồng minh Tây Phương cho sự tương trợ của họ, nói rằng: “Mỗi cái đầu đạn pháo, mỗi chiếc xe tăng, mỗi chiếc xe bọc thép, trước hết, đều cứu lấy mạng một người lính Ukraine.”

Đầu tháng này, Tổng Thống Zelenskyy truất ngũ chỉ huy quân sự hàng đầu Valerii Zaluzhnyi và thay thế ông với Syrskyi, đánh dấu cuộc cải tổ quan trọng nhất trong giới lãnh đạo cấp cao từ lúc nổ ra cuộc xâm lược toàn diện.

Giới chức Ukraine cũng nêu lên các chiến tích, gồm có cả việc bắn rơi máy bay điều khiển được cảnh cáo sớm trong một đợt tấn công của Nga hôm Thứ Sáu.

Nếu được xác nhận, chiến tích nêu trên sẽ đánh dấu việc chiếc máy bay thứ hai bị bắn hạ chỉ trong vòng hơn một tháng. Quân lực Ukraine cho biết Nga áp dụng máy bay làm phương tiện để nhắm mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn.

Chiến tranh cũng đã ập lên nước Nga. Máy bay không người lái tấn công một nhà máy thép ở vùng Lipetsk, miền Nam nước Nga hôm Thứ Bảy, gây ra một trận hỏa hoạn lớn và không có thương vong, Thống Đốc khu vực Igor Artamonov cho biết. Truyền thông độc lập Nga cho biết Nhà Máy Luyện Kim Novolipetsk là nhà máy thép lớn nhất ở Nga. Các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy vài đám cháy đang bốc lên tại nhà máy và cũng có thể nghe thấy tiếng nổ.

Hãng tin độc lập Mediazona của Nga hôm Thứ Bảy cho biết khoảng 75,000 quân nhân Nga thiệt mạng trong năm 2022 và 2023 khi tham chiến trong cuộc xâm lược.

Một cuộc điều tra chung do Mediazona và Meduza, một trang tin độc lập khác của Nga, công bố, chỉ ra rằng tỷ lệ tổn thất của Nga ở Ukraine không hề chững lại và Moscow đang mất khoảng 120 binh lính mỗi ngày. Dựa trên phân tích thống kê về cái chết được ghi nhận của binh lính so sánh với số liệu có được từ Nga, các phóng viên cho biết khoảng 83,000 binh sĩ có thể đã chết tính đến Thứ Bảy, đúng vào ngày kỷ niệm năm thứ hai của cuộc xâm lược toàn diện.

Theo phân tích của Mediazona và Meduza, quân chính quy của Nga chịu tổn thất nặng nề nhất trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến. Tuy nhiên, sau khi các tù nhân được trả tự do để đổi lấy việc kêu gọi tham gia chiến đấu và sau khi Tổng Thống Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần, những nhóm này bắt đầu hứng chịu nhiều thương vong hơn, đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2023.

Bầu không khí u ám bao trùm Ukraine khi cuộc chiến chống Nga bước qua năm thứ ba và quân đội Kyiv phải đối diện với những thách thức ngày càng gia tăng trên tiền tuyến trong bối cảnh nguồn cung cấp đạn dược và nhân lực ngày càng hao mòn. Quân đội Ukraine gần đây rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở miền Đông, đem lại cho Moscow một trong những chiến thắng quan trọng nhất.

Nga vẫn chiếm đóng khoảng một phần tư lãnh thổ sau khi Ukraine không đạt được bước ngoặt lớn nào trong cuộc phản công mùa Hè. Trong khi đó, hàng triệu dân Ukraine phải tiếp tục sống với số phận bấp bênh giữa làn đạn của các trận chiến, và nhiều người khác còn phải đối diện với những cuộc giao tranh triền miên dưới sự chiếm đóng của Nga. Phần lớn người dân đang mong chờ Ukraine giải phóng nhưng không biết chừng nào mới làm được.

Olena Zelenska, phu nhân Tổng Thống Zelensky, cho biết hôm Thứ Bảy rằng hơn 2 triệu trẻ em Ukraine rời bỏ đất nước từ khi chiến tranh bùng nổ và ít nhất 528 trẻ em thiệt mạng. “Cuộc chiến mà Nga phát động cố tình nhắm vào trẻ em,” bà nói.

Anh Quốc cam kết viện trợ nhân đạo bổ túc 8.5 triệu bảng Anh ($10.8 triệu) cho Ukraine, tăng cường nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, thức ăn và các dịch vụ căn bản cho người dân trong dịp Ukraine kỷ niệm hai năm ngày Nga xâm lược.

Tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa đình hoãn khoản viện trợ quân sự trị giá $60 tỷ cho Kiev, vốn rất cần thiết trong khoảng thời gian ngắn hạn. Liên Âu gần đây phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (khoảng 54 tỷ Mỹ kim) cho Ukraine nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, bất chấp Hungary phản đối. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT