Monday, May 20, 2024

Chính quyền quân sự Thái Lan triệt hạ đối thủ chính trị bằng thuế

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Chính quyền quân sự Thái Lan hiện đang đòi vị thủ tướng mà họ từng đảo chánh lật đổ cách đây 11 năm phải trả ít nhất 12 tỉ baht (khoảng 360 triệu Mỹ kim), là tiền thuế còn thiếu cũng như các món tiền phạt khác.

Những người ủng hộ vị thủ tướng này nói rằng đây là một hình thức triệt hạ chính trị kéo dài trong thời gian qua.

Phó Thủ Tướng Wissanu Krea Ngam hôm Thứ Tư nói rằng để tránh hạn định 31 Tháng Ba do luật pháp Thái Lan ấn định, Sở Thuế sẽ chính thức gởi giấy đòi thuế còn thiếu liên quan đến việc cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra bán cổ phần trong công ty viễn thông của ông cho một công ty do chính phủ Singapore làm chủ, nhằm có thể kéo dài cuộc tranh tụng.

Trị giá của số cổ phần bán đi là 73.3 tỉ baht (khoảng 1.88 tỉ Mỹ kim). Những người ủng hộ ông Thaksin nói rằng đây là một hành động trả thù chính trị và không dựa theo luật pháp Thái Lan.

Trong thời gian qua, chính quyền Thái Lan tiếp tục đòi ông Thaksin số tiền này nhưng ông hiện đang sống lưu vong ở Dubai, bên ngoài tầm kiểm soát của Bangkok.

Phó Thủ Tướng Wissanu Krea Ngam nói rằng “chúng tôi cũng không biết là có lấy số tiền này được không, đây là điều không rõ ràng. Chúng tôi sẽ để tòa án quyết định.”

Ông Thaksin bị quân đội Thái Lan đảo chánh lật đổ năm 2006 khi ông sang New York dự cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Quân đội cáo buộc rằng ông tham nhũng, lạm quyền và không kính trọng Quốc Vương Bhumibol Adulyadej, người qua đời năm ngoái.

Những người ủng hộ ông Thaksin cho rằng giới bảo hoàng cũng như quân đội lật đổ ông vì lo sợ lòng yêu mến dân nghèo dành cho ông là mối đe dọa cho ảnh hưởng của họ. (V.Giang)

Điều tra tham nhũng Hải quân Mỹ: truy tố thêm 9 người, gồm cả một phó đô đốc

MỚI CẬP NHẬT