Thursday, April 25, 2024

Pháp: Chống đối cải cách của tổng thống giảm dần

PARIS, Pháp (NV) – Hàng ngàn người thuộc các nghiệp đoàn Pháp xuống đường tuần hành hôm Thứ Năm để phản đối Tổng Thống Emmanuel Macron, nhưng số người tham dự không đông cho thấy sự chống đối nay đang lụi dần.

Con số tham dự biểu tình đã dần dần sút giảm từ cao điểm là nửa triệu người hôm 12 Tháng Chín, cuộc biểu tình lớn đầu tiên chống lại chương trình cải cách lao động của ông Macron, bị coi là chỉ có lợi cho giới chủ nhân.

CGT, nghiệp đoàn lớn nhất ở Pháp, ước lượng số người tham gia biểu tình ở Paris là 25,000 người, giảm nhiều so với con số 60,000 người mà nghiệp đoàn này ước lượng hôm 12 Tháng Chín.

Cảnh sát Pháp cho rằng con số biểu tình ở Paris hôm Thứ Năm vào khoảng 5,500 người.

Các nghiệp đoàn ở Pháp hiện không thống nhất được lập trường với nhau, khiến các thành viên hoang mang không biết đi theo hướng nào.

Các nghiệp đoàn sẽ có cuộc họp chung vào ngày Thứ Ba tuần tới để hy vọng có được sự thống nhất về quan điểm nhằm đối phó với Tổng Thống Macron. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT