BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đại dịch COVID-19 có thể sẽ hoàn toàn thay đổi kế hoạch của các gia đình giàu có ở Trung quốc về việc cho con du học hay dùng phương cách bỏ tiền đầu tư để có thể ra nước ngoài sinh sống, theo các thăm dò mới đây.
Bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, nói rằng nhiều vấn đề do đại dịch COVID-19 gây ra cho giới giàu có ở thành thị Trung Quốc, từ tình trạng chao đảo tài chánh bất ngờ, nguy hiểm về y tế cho việc sống ở ngoại quốc, cùng hình ảnh kém tốt đẹp hơn về người Trung Quốc ở các quốc gia Tây Âu, đã khiến nhiều gia đình đã phải xét lại, nếu không nói là hoàn toàn từ bỏ, ý định cho con của họ theo học các trường ở Mỹ hay ở Anh, hoặc là mua bất động sản ở Canada hay ở Úc.
“Nhiều người trong chúng tôi đã rất ngạc nhiên về cách đối phó rất tệ hại của một số quốc gia tân tiến ở Tây Âu trước đại dịch COVID-19. Chúng tôi từ trước tới nay vẫn nghĩ rằng phẩm chất đời sống và y tế ở xã hội Tây phương cao hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng nay cái nhìn của chúng tôi đã đổi,” theo lời bà Alice Tan, người có doanh nghiệp buôn bán trà ở Quảng Châu.
Theo bà Tan, người ở trong một nhóm chat trên WeChat gồm khoảng 300 thành viên, gồm giới giàu có và trao đổi tin tức với nhau về vấn đề gửi con du học và đầu tư ở ngoại quốc, thì ước muốn sống ở nước ngoài của thành viên trong nhóm đã giảm nhiều những tháng gần đây. Đặc biệt, theo bà Tan thì ý tưởng gửi các trẻ nhỏ ra ngoại quốc, để học ở bậc tiểu học hay trung học, nay coi như là chấm dứt hoàn toàn.
Sự thay đổi này từ bà Tan cùng các bạn, cũng như từ nhiều gia đình trung lưu khá giả ở Trung Quốc, phần lớn chỉ biết về dịch bệnh và tình hình kinh tế từ giới truyền thông nhà nước, có thể đưa đến sự sút giảm mạnh mẽ trong số sinh viên học sinh ra ngoại quốc cũng như tiền bạc họ đưa đi đầu tư.
Theo viện nghiên cứu chính sách di dân Migrationn Policy Institute ở Mỹ, trên thế giới vào năm 2017 có 258 triệu di dân, với 10 triệu trong số này là từ lục địa Trung Quốc, nhóm lớn hàng thứ tư. Một nửa số di dân này đến Hồng Kông và Mỹ, rồi sau đó là Canada và Úc.
Không giống như thời thập niên 80 và 90, khi các đợt di dân Trung Quốc tới Âu Châu và Bắc Mỹ là để kiếm công việc làm lao động trả lương cao ở các quốc gia giàu có, di dân Trung Quốc trong thập niên qua thường giàu có hơn, đến để con cái họ có nơi học hành tốt hơn và có phẩm chất đời sống cao hơn.
Kết quả một cuộc thăm dò năm 2018 với 224 gia đình Trung Quốc giàu có, do công ty cố vấn đầu tư và di dân Hurun Report and Visas Consulting thực hiện, cho thấy Mỹ là nơi nhiều người muốn tới nhất, kế đó là Anh, Ireland, Canada và Úc.
Cuộc thăm dò cho thấy rằng giáo dục là lý do hàng đầu để các gia đình này dọn ra ngoại quốc, tiếp theo đó là các vấn đề liên quan tới môi trường sinh thái, an toàn thực phẩm, y tế, an sinh xã hội và an toàn tài sản.
Theo Bộ Giáo Dục Trung Quốc, có hơn 660,000 sinh viên quốc gia này du học ở nước ngoài năm 2019, tăng 8.8% so với năm trước đó.
Ước muốn có căn nhà ở ngoại quốc hay con cái đi học ở nước ngoài từng rất mạnh mẽ ở Trung Quốc, góp phần tạo ra hàng loạt các trường tư để chuẩn bị cho các học sinh ra ngoại quốc học, cùng là các văn phòng cố vấn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều cơ sở loại này sập tiệm.
Ông Bill Liu, ở Quảng Châu, người từng giúp nhiều gia đình mua tài sản và di cư ra nước ngoài, nói rằng ông thấy thời gian tới sẽ rất khó khăn.
“Năm ngoái, tôi giúp chừng 30 gia đình di dân và đầu tư ở nước ngoài, nhưng năm nay tôi sợ rằng chỉ có khoảng 10 gia đình hay ít hơn.”
“Mức tử vong, kinh tế đóng cửa, suy trầm kinh tế ở Mỹ và Âu Châu cũng đều có ảnh hưởng tâm lý rất nặng lên người dân trung lưu ở Trung Quốc, khiến họ không muốn ra nước ngoài sống nữa,” cũng theo ông Liu.
Các bậc cha mẹ Trung Quốc tính gửi con đi du học cũng đang phải xét lại.
“Tôi lo lắng về việc là liệu con trai của tôi có sẽ bị kỳ thị ở các trường ngoại quốc hay không, có còn được tôn trọng và có những cơ hội như vài năm trước đây hay không,” theo lời ông Gou Hua, một cư dân ở Thẩm Quyến, có con trai dự tính vào năm đầu đại học ở California mùa Thu này.
Nhiều gia đình Trung Quốc cũng tin rằng nền kinh tế quốc gia này sẽ sớm hồi phục, nhưng không biết là ở các quốc gia khác ra sao.
Điều đó khiến họ ngần ngại hơn khi nghĩ tới việc bán tài sản ở Trung Quốc để mang ra đầu tư ở ngoại quốc. Họ nay tin rằng giữ lý lịch Trung Quốc và giữ tài sản ở các thành phố lớn tại Trung Quốc cũng có lợi không thua gì có thẻ xanh của một quốc gia khác. (V.Giang) [qd]















































































