Monday, April 15, 2024

Cựu tướng Syria: Assad còn trữ ‘hàng trăm tấn’ vũ khí hóa học

DAMASCUS, Syria (NV) – Một cựu chỉ huy cơ quan nghiên cứu vũ khí Syria cho hay, Tổng Thống Bashar al-Assad đã dối gạt thanh tra viên Liên Hiệp Quốc vì vẫn còn giấu “hàng trăm tấn” vũ khí hóa học.

Theo trang mạng Independent, vào năm 2014, Syria nói họ đã giao nộp tất cả vũ khí hóa học của họ cho Tổ Chức Cấm Sử Dụng Vũ Khí Hóa Học (OPCW) của Liên Hiệp Quốc, và sau đó ông Barack Obama, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, khẳng định rằng kho vũ khí hóa học của Syria “đã được loại bỏ 100%.”

Nhưng Chuẩn Tướng Zaher al-Sakat nói với báo Telegraph rằng chế độ Assad chưa hề khai đến số lượng lớn chất sarin và những vũ khí độc hại khác.

Tướng Sakat, người từng giữ chức vụ cao nhất trong chương trình vũ khí hóa học của Syria, nói: “Họ nhận chỉ sở hữu 1,300 tấn nhưng chúng tôi biết rõ trong thực tế họ có gần gấp đôi con số ấy. Họ có ít nhất 2,000 tấn. Tôi muốn nói ít nhất.”

Cũng theo Tướng Sakat, số dự trữ còn lại ở Syria có thể gồm nhiều trăm tấn sarin cùng với những loại hóa chất khác, kể cả đầu đạn hóa học gắn vào hỏa tiễn Scud.

Ông Hamish de Bretton-Gordon, cựu chỉ huy trưởng đơn vị vũ khí hóa học quân đội Anh và nay đang làm cố vấn cho các tổ chức vô chính phủ Syria về vũ khí hóa học, nhận xét rằng điều Tướng Sakat nói là khả tín.

Tuần trước, chính quyền Assad bị cáo buộc sử dụng hơi độc sarin trong vụ tấn công ở tỉnh Idlib làm chết khoảng 90 người, khiến Mỹ trả đũa bằng việc oanh kích bằng hỏa tiễn vào một căn cứ không quân của Syria.

Tổng Thống Assad hoàn toàn bác bỏ khi nói rằng điều đó là “100% bịa đặt.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT