Tuesday, April 16, 2024

Đại sứ Miến Điện ở London bị ‘đảo chánh’

LONDON, Anh (NV) – Đại sứ Miến Điện ở Anh bị chặn bên ngoài tòa đại sứ ở London hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tư, theo Reuters.

Ông Kyaw Zwar Minn cho hay tùy viên quân sự Miến Điện yêu cầu nhân viên tòa đại sứ ra khỏi tòa nhà này và thông báo ông không còn là đại sứ Miến Điện.

Ông Kyaw Zwar Minn (phải) đứng nói chuyện với cảnh sát bên ngoài tòa Đại Sứ Miến Điện ở London, Anh, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tư, sau khi bị chặn bên ngoài. (Hình: AP Photo/Alastair Grant)

“Tôi bị chặn bên ngoài,” ông đứng nói với Reuters bên ngoài tòa đại sứ.

Ông Kyaw Zwar Minn xem vụ này “giống như đảo chánh ngay giữa lòng London.”

Có tin, cảnh sát London được mời đến để ngăn nhân viên quay trở lại tòa nhà.

Nhiều người kéo đến đây biểu tình kể từ khi sự việc xảy ra.

Theo bốn nguồn tin quân sự biết về vụ này, Phó Đại Sứ Chit Win lên đứng đầu tòa Đại Sứ Miến Điện với tư cách là đại biện, và ông này cùng tùy viên quân sự đã chặn Đại Sứ Kyaw Zwar Minn bên ngoài.

Quân đội Miến Điện lật đổ chính phủ dân cử ngày 1 Tháng Hai và trấn áp người biểu tình chống đảo chánh từ đó đến nay.

Mấy tuần gần đây, ông Kyaw Zwar Minn không còn tuân thủ chính phủ quân sự ở Miến Điện.

Hồi Tháng Ba, ông kêu gọi quân đội trả tự do cho nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi.

Đến nay, hơn 500 người thiệt mạng, gồm hàng chục trẻ em, trong những cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ dân chủ và yêu cầu quân đội trả lại quyền lực cho bà Suu Kyi cũng như đảng Liên Đoàn Dân Chủ Quốc Gia (NLD) của bà. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT