Friday, April 26, 2024

Dân Hồng Kông rầm rộ xuống đường, giải thích cho lục địa biết về cuộc tranh đấu

HONG KONG (AP) — Cả trăm ngàn người dân Hồng Kông, với nhiều người mặc áo đen và một số cầm lá cờ từ thời còn là thuộc địa Anh, đã rầm rộ xuống đường biểu tình hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy. Tuy nhiên, lần này cuộc biểu tình có mục đích rõ ràng nhằm giải thích cho người dân lục địa biết về cuộc tranh đấu kéo dài từ hơn tháng nay và không có chỉ dấu nào sẽ suy giảm.

Hàng đợt người biểu tình kéo ngang qua khu phố thương mại Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy) ở bán đảo Cửu Long (Kowloon), hô khẩu hiệu “Hồng Kông Tự Do,” nhắm vào những người khách từ lục địa Trung Quốc sang nơi này, khi trên đường đến điểm tập trung là nhà ga West Kowloon, nối Hồng Kông với Quảng Đông và các thành phố khác ở Trung Quốc.

Người dân Hồng Kông rầm rộ xuống đường biểu tình. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Hồng Kông đã có các cuộc biểu tình tuần hành lớn lao, và đôi khi cũng xảy ra bạo động, trong tháng qua, do đòi hỏi phải hủy bỏ dự luật dẫn độ, theo đó cho phép đưa người bị bắt từ Hồng Kông về lục địa để xét xử.

Đặc Khu Trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, sau khi gặp phản ứng của dân chúng đã tạm ngưng việc thảo luận về dự luật này trước nghị viện và ngỏ lời xin lỗi. Tuy nhiên, người biểu tình đòi hỏi dự luật phải chính thức được hủy bỏ và bà Lam phải từ chức.

Ban tổ chức nói có 230,000 người tham dự cuộc tuần hành hôm Chủ Nhật, trong khi cảnh sát nói có 56,000 người.

Tin tức về biểu tình ở Hồng Kông được phân phát cho du khách từ lục địa. (Hình: AP Photo/Andy Wong)

“Chúng tôi muốn cho các du khách từ lục địa thấy cuộc biểu tình phản đối trong ôn hòa và lịch sự của mình vì tin tức về cuộc tranh đấu hiện đang bị ngăn chặn tại lục địa,” theo lời một người trong ban tổ chức, ông Ventus Lau. “Chúng tôi muốn cho họ thấy hình ảnh thật sự và thông điệp của người Hồng Kông.”

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho tới nay khi loan tin về biểu tình chỉ nhắm đến các cuộc đụng độ với cảnh sát và các thiệt hại ở những nơi công cộng.

Sau khi cuộc tuần hành này chấm dứt vào khoảng 8 giờ tối ngày Chủ Nhật, khoảng vài trăm người ở lại và đối đầu với cảnh sát đóng bên ngoài nhà ga. Trong khi đó, nhiều người khác kéo tới đường Canton Road, nơi có nhiều cửa hàng sang trọng và cũng là nơi nhiều khách từ Trung Quốc thích lui tới. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT