Dân số Trung Quốc giảm năm thứ tư liên tiếp, còn 1 tỷ 405 triệu người

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Dân số Trung Quốc năm 2025 giảm 3.39 triệu người còn 1.405 tỷ người, giảm mạnh hơn năm 2024 và là năm thứ tư liên tiếp dân số nước này giảm, theo dữ liệu chính thức hôm Thứ Hai, 19 Tháng Giêng, Reuters đưa tin.

Tổng số trẻ em chào đời ở Trung Quốc từ 9.54 triệu em vào năm 2024 giảm xuống còn 7.92 triệu em vào năm 2025, thấp nhất hàng chục năm qua, theo dữ liệu Cục Thống Kê Quốc Gia Trung Quốc.

Người đi bộ tại khu thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 18 Tháng Giêng. (Hình: Wang Zhao/AFP via Getty Images)

Dân số Trung Quốc giảm hằng năm kể từ năm 2022 tới năm 2025 và hiện đang lão hóa nhanh chóng. Tình trạng này gây khó khăn cho kế hoạch của chính quyền Trung Quốc về gia tăng sức tiêu thụ nội địa và kiểm soát nợ công. Hàng trăm triệu người Trung Quốc chuẩn bị về hưu vào lúc ngân sách trả lương hưu hiện đã căng thẳng.

Năm 2024, số vụ kết hôn ở Trung Quốc giảm 1/5, nhiều kỷ lục, chỉ hơn 6.1 triệu cặp làm giấy kết hôn, giảm so với 7.68 triệu cặp hồi năm 2023.

Ở Trung Quốc, thông thường số vụ kết hôn là chỉ dấu hàng đầu về sinh suất.

Tuy nhiên, trong năm tới, có thể số trẻ em chào đời ở Trung Quốc sẽ tạm thời tăng nhẹ, theo các nhà nhân khẩu học, sau khi hồi Tháng Năm, 2025, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng thủ tục kết hôn, như cho phép làm giấy kết hôn ở bất cứ nơi nào của nước này – thay vì chỉ ở nơi cư ngụ.

Ngoài ra, nhằm cố gắng ngăn chặn tình trạng dân số liên tục giảm, Trung Quốc còn đưa ra một loạt biện pháp khác, như đánh thuế bao cao su và thuốc ngừa thai, và miễn thuế dịch vụ giữ trẻ, kết hôn, chăm sóc người già.

Giữa lúc số người chết tăng nhanh hơn số người sinh ở Trung Quốc, năm 2023, Ấn Độ qua mặt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông nhất thế giới, hiện nay là 1.445 tỷ người. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT