Thursday, May 2, 2024

Dù đạt lợi thế chiến trường, Ukraine vẫn chưa bắt đầu phản công

KIEV, Ukraine (NV) – Ông Volodymyr Zelenskyy, tổng thống Ukraine, cho biết cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu, Kiev vẫn cần thêm thời gian, ngay cả khi các tướng lĩnh của ông tuyên bố đạt được một số thành công trên chiến trường trong nhiều tháng, theo Reuters.

Ông nói rằng Ukraine nhận đủ thiết bị từ các đồng minh Phương Tây, nhưng vẫn đang chờ thêm các xe bọc thép nhằm giảm thiểu thương vong.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky (hàng đầu, giữa) thị sát chiến trường Kherson, Tháng Mười Một, 2022. (Hình: Paula Bronstein /Getty Images)

Mới đây Anh tuyên bố đang gửi hỏa tiễn hành trình Storm Shadow có khả năng tấn công sâu vào phòng tuyến Nga.

Phát biểu trước nghị viện ở London, ông Ben Wallace, bộ trưởng Quốc Phòng Anh, khẳng định rằng điều quan trọng ở đây là trao cho Ukraine khả năng tự vệ. Trước đây các nước Phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đều hạn chế cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine vì sợ Nga trả đũa. 

Cuộc chiến Ukraine đang ở giai đoạn bước ngoặt, với việc Kiev sẵn sàng tung ra một cuộc phản công mới sau sáu tháng ở thế phòng thủ, còn Nga mất khí thế sau khi tiến hành một cuộc tấn công lớn vào mùa Đông nhưng không chiếm được các phần lãnh thổ quan trọng.

Mục tiêu hàng đầu của Moscow trong nhiều tháng là Bakhmut, khu vực cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể chiếm giữ hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh đội quân đánh thuê Wagner của Nga, thừa nhận các lợi thế của Ukraine tại khu vực hai bên sườn của thành phố này trong vài ngày qua, tuyên bố một lữ đoàn Nga tháo chạy khỏi chiến hào, từ bỏ mảnh đất phía Tây Nam Bakhmut, đồng thời phàn nàn Nga không cung cấp đủ đạn dược để Wagner chiến đấu.

Hôm Thứ Tư, 10 Tháng Năm, Ukraine tuyên bố đánh tan được một lữ đoàn và tiêu diệt hai hạm đội Nga. Có những khu vực Nga rút lui dài đến hai km. 

Quân đội Nga không thừa nhận thất bại này. Trong họp báo hằng ngày hôm Thứ Năm, 11 Tháng Năm, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công vào phía Tây Bakhmut, còn lực lượng lính dù trấn áp thành công quân đội Ukraine ở các sườn. Mặc dù vậy ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, thừa nhận rằng cuộc chiến “rất khó khăn.”

Một chiến xa của Ukraine được phương Tây cung cấp tại chiến trường Kharkiv hồi Tháng Tư. (Hình: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

Nhằm đề phòng Ukraine phản công, Nga tiếp tục không kích vào Ukraine trong hai tuần qua sau gần hai tháng tạm lắng. Moscow khẳng định phía Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công các khu vực chiếm đóng và lãnh thổ của Nga gần biên giới.

Một số viên chức Ukraine cố gắng không để kỳ vọng vào cuộc phản công đi quá xa, khuyến cáo rằng có thể cuộc phản công này có thể không lặp lại được những thành công quân sự to lớn mà Ukraine từng thực hiện được hồi năm ngoái, khi đẩy lùi Nga khỏi vùng ngoại ô Kiev và chiếm lại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng các tấn công bất ngờ. 

Trong khi đó, Nga đang thể hiện quyết tâm bảo vệ phần lãnh thổ của Ukraine mà họ đã chiếm đóng và tuyên bố sáp nhập. 

Trong sáu tháng qua, kể từ cuộc tiến công lớn gần đây nhất của Ukraine, Nga xây dựng pháo đài dọc theo tiền tuyến. Do đó việc tấn công vào khu vực này sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì mà lực lượng Ukraine từng thực hiện. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT