ROME, Ý (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang hồi phục trong bệnh viện ở Rome, Ý sau ca mổ “thành công” cắt bỏ một phần phổi bị phát giác có khối u ung thư, hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, theo CNN.
Chiều Thứ Ba, Vatican công bố ca mổ kết thúc “đúng kế hoạch” và Đức Giáo Hoàng Leo XIV “đã trở về phòng của mình.”
Vatican không đề cập Đức Giáo Hoàng Leo XIV được điều trị như thế nào từ nay trở đi. Họ cho hay, hiện tại, bác sĩ không nói gì về hóa trị hoặc phương pháp khác trong lúc chờ thêm kết quả xét nghiệm, theo AP.
“Đức Thánh Cha được mổ lồng ngực như kế hoạch,” Bác Sĩ Luigi Carbone, cố vấn sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, và Bác Sĩ Stefano Margaritora, bác sĩ mổ lồng ngực chính của Agostino Gemelli University Hospital, ra bản tuyên bố cho hay sau khi ca mổ kết thúc. “Để ca mổ được triệt để, thùy dưới (lower lobe) của phổi bên phải được cắt bỏ bằng kỹ thuật mổ có sử dụng video.”
Kết quả kiểm tra thùy phổi đó cho thấy có bằng chứng bị ung thư biểu mô tuyến phổi (pulomonary adenocarcinoma), loại ung thư phổi phổ biến, họ cho biết.
Vatican lưu ý cắt bỏ “triệt để” thùy phổi là dấu hiệu bác sĩ cắt bỏ toàn bộ mô khả nghi với hy vọng lấy sạch bất cứ dấu vết ung thư nào còn sót, theo AP.
Nếu khối u ung thư đã lan, phải xét nghiệm thêm để chọn cách điều trị nào, theo Bác Sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi của Trung Tâm Ung Thư Toàn Diện Lombardi thuộc đại học Georgetown University ở Washington, DC. Cách điều trị bao gồm hóa trị, hóa trị kết hợp liệu pháp miễn dịch (immunotherapy), hoặc liệu pháp nhắm mục tiêu (targeted therapy).
Ca mổ diễn ra trưa Thứ Ba tại bệnh viện Agostino Gemelli University Hospital, thường được gọi là “bệnh viện Đức Giáo Hoàng.”
Đức Giáo Hoàng Leo XIV nằm trong phòng mổ khoảng ba tiếng, Vatican cho hay. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút.
“Ca mổ thành công, không có biến chứng,” Vatican cho biết sau đó.
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bước vào bệnh viện qua cổng chính và vẫy tay chào nhóm người tụ tập chào đón. Vatican thông báo ca mổ sẽ do đội ngũ y tế được Bác Sĩ Margaritora dẫn đầu thực hiện.
Trước ca mổ, các bác sĩ chuyên khoa ung thư lưu ý cho dù đó là khối u ung thư, tiên lượng bệnh của Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ “rất tốt” vì khối u bị cắt bỏ ở giai đoạn sớm.
Theo dự trù, Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫn nằm bệnh viện khoảng một tuần, ông Matteo Bruni, phát ngôn viên Vatican, cho hay. Đây là lần đầu tiên vị giáo hoàng 71 tuổi nằm bệnh viện từ khi được bầu chọn làm người đứng đầu Vatican vào Tháng Năm, 2025 tới nay.
Hôm Chủ Nhật, phát biểu trước tín đồ tại St. Peter’s Square, Đức Giáo Hoàng Leo XIV loan báo bác sĩ phát giác khối u trên phổi ở “giai đoạn rất sớm” và đề nghị cắt bỏ.
Việc phát giác khối u là điều ngạc nhiên đối với Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vì trước đó, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên này không có vấn đề nào về sức khỏe và nổi tiếng sống năng động.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV thường xuyên chơi tennis và bơi lội tại dinh thự mùa Hè của mình ở Castel Gandolfo, theo AP.
Hiện tại, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã hủy bỏ toàn bộ chương trình công cộng tới ngày 20 Tháng Mười. Vatican vẫn hoạt động trong lúc Đức Giáo Hoàng nằm bệnh viện, nhưng bất cứ điều gì cần chữ ký của Đức Giáo Hoàng đều phải hoãn lại.
Theo kế hoạch, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ tông du ba quốc gia Nam Mỹ là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 tới 17 Tháng Mười Một. Hiện tại, không rõ ca mổ hôm Thứ Ba có ảnh hưởng tới chuyến tông du hay không.
Ngoài việc đề cập sức khỏe bản thân, trong bài giảng hôm Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Leo XIV còn nhắc lại lời kêu gọi đem lại hòa bình cho Ukraine. Vị giáo hoàng cảnh báo cuộc chiến ở đó tiếp tục gây khổ đau “vượt xa biên giới nước này.”
“Cuộc chiến ở Ukraine tử vì đạo tiếp tục gây khổ đau, thậm chí vượt xa biên giới nước này, đặc biệt ở những quốc gia nghèo nhất, nơi nhiều người dân phụ thuộc vào ngũ cốc xuất cảng,” vị giáo hoàng cho hay. (Th.Long) [kn]