Wednesday, May 1, 2024

Đức tịch thu du thuyền khổng lồ của tỷ phú Nga

HAMBURG, Đức (NV) – Tỷ phú người Nga Alisher Usmanov bị Liên Âu ra lệnh trừng phạt hôm Thứ Hai tuần này, theo biện pháp đối phó với cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine.

Hai ngày sau đó, hôm 2 Tháng Ba, tạp chí Forbes nhận được ba nguồn tin khác nhau trong kỹ nghệ du thuyền, nói rằng một trong số các tài sản được ông Usmanov yêu thích nhất, du thuyền có tên Dilbar, dài 512 foot (khoảng 156 mét), có trọng tải khoảng 16,000 tấn, trị giá ít nhất $600 triệu, đã bị giới hữu trách Đức tịch thu ở thành phố Hamburg.

Du thuyền The Dilbar trị giá ít nhất $600 triệu của tỷ phú Nga Alisher Usmanov. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Theo bản tin của Forbes, chiếc du thuyền này đã được đưa vào ụ sửa chữa của công ty đóng tàu Đức Blohm+Voss từ cuối Tháng Mười năm ngoái để được tu bổ. Nguồn tin của Forbes cho hay chính phủ Đức phong tỏa tài sản của ông Usmanov, do vậy các công nhân của Blohm+Voss đang có nhiệm vụ tu bổ chiếc du thuyền đã không đến xưởng làm việc hôm Thứ Tư.

Một phát ngôn viên của công ty Lurssen, chủ công ty Blohm+Voss, hôm Thứ Năm từ chối có lời bình luận trực tiếp, chỉ nói rằng tất cả các công việc của công ty “đều theo đúng luật lệ và quy định hiện hành.”

Ông Usmanov mua chiếc Dilbar vào năm 2016 với giá $600 triệu từ công ty Lurssen, và được đóng theo ý riêng của nhà tỷ phú này, vốn phải mất hơn 52 tháng mới hoàn tất. Đây là du thuyền tư nhân lớn nhất trên thế giới, tính theo trọng tải, và phải cần thủy thủ đoàn 96 người để điều hành.

Tỷ phú Alisher Usmanov (hàng sau, bên phải) khi tháp tùng ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đi thăm mỏ Lebedinsky. (Hình: Mikhail Klimentyev/AFP via Getty Images)

Chiếc Dilbar có hồ bơi lớn nhất được đặt trên du thuyền, cùng hai bãi đáp trực thăng, cùng là các tiện nghi khác cho người trên du thuyền, gồm cả phòng tập thể dục và phòng thẩm mỹ.

Chiếc du thuyền này là một phần tài sản trị giá nhiều tỷ đô la của ông Usmanov, vốn gồm các cổ phần trong quặng mỏ và công ty thép Metalloinvest, công ty điện tử Xiaomi và các công ty viễn thông cùng truyền thông khác. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT