Thursday, April 25, 2024

Tổng giám mục Canterbury: ‘Anh Giáo nên xét lại hình ảnh Chúa Giêsu là da trắng’

LONDON, Anh (NV) – Tổng Giám Mục Canterbury Justin Welby, cũng là giáo chủ Anh Giáo, mới đây nói rằng giáo hội này nên xét lại việc đưa hình ảnh của Chúa Giêsu là một người đàn ông da trắng.

Theo bản tin của CNN hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Sáu, khi xuất hiện trong chương trình Today Programme của BBC, tổng giám mục Canterbury được hỏi là cách nhà thờ Anh Giáo đưa hình ảnh của Chúa Giêsu có cần phải được “xét lại lần nữa hay không” để “tái hình dung” giữa khi có các cuộc biểu tình đòi tôn trọng mạng sống người da đen Black Lives Matter, sau cái chết của ông George Floyd ở Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ.

“Có, dĩ nhiên là có,” theo lời của tổng giám mục Canterbury. Ông nói thêm rằng Chúa Giêsu được miêu tả qua nhiều hình tượng khác nhau ở các quốc gia trên thế giới.

Tổng giám mục Canterbury nói ông vẫn thường xuyên liên lạc với hàng giáo phẩm Anh Giáo toàn cầu, kể cả những nơi không miêu tả Chúa Giêsu là người da trắng.

“Bạn đi vào các nhà thờ này, và bạn sẽ không nhìn thấy Chúa Giêsu da trắng. Bạn sẽ thấy Chúa Giêsu da đen, hay Chúa Giêsu người Hoa, hay Chúa Giêsu người Trung Đông – vốn dĩ nhiên là gần với thực tế hơn cả,” theo vị tổng giám mục.

Ông nói thêm rằng: “Bạn cũng sẽ có dịp thấy Chúa Giêsu người Fiji, bạn sẽ thấy Chúa Giêsu được miêu tả qua nhiều hình tượng khác nhau, vì có nhiều văn hóa, ngôn ngữ và sự thông hiểu khác nhau.”

Tổng Giám Mục Canterbury Justin Welby, giáo chủ Anh Giáo. (Hình: Chris Ratcliffe/Getty Images)

Tổng giám mục Canterbury nói rằng “các hình tượng này của Chúa Giêsu không phải là điều mà chúng ta tôn thờ, mà thực ra chỉ nhằm mục đích nhắc nhở sự nhân cách hóa của Thượng Đế ở mọi nơi trên thế giới.”

Khi nói về đòi hỏi là các tượng đài liên hệ tới lịch sử của đế quốc Anh cũng như chế độ buôn nô lệ phải được tháo gỡ, người đứng đầu Anh Giáo nói rằng các tượng bên trong Nhà Thờ Chính Tòa Canterbury sẽ được duyệt xét lại.

“Chúng tôi sẽ cẩn thận xem xét lại, theo từng bối cảnh lịch sử, và xem là tất cả các tượng đó có nên để ở nơi này hay không. Câu hỏi về vấn đề tượng đài là điều đang thấy ở khắp nơi trên thế giới,” ông cho biết. (V.Giang) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT