Friday, March 29, 2024

Đức trục xuất nghi can Hồi Giáo quá khích 18 tuổi về Nga

BERLIN, Đức (AP) – Giới hữu trách Đức vừa trục xuất một công dân Nga 18 tuổi, người lớn lên ở Đức nhưng bị coi là có nhiều khả năng gây ra cuộc tấn công khủng bố.

Bộ Nội Vụ ở Bremen cho hay người thanh niên này, được cho biết tên là Izmullah A., bị đưa lên một phi cơ ở Frankfurt và bay sang Moscow hôm Thứ Hai.

Giới hữu trách Đức trong những tháng gần đây khởi sự chương trình trục xuất các thành phần ngoại quốc quá khích, dù rằng không có tiền án tội phạm trầm trọng.

Kẻ bị trục xuất nói rằng sẽ bị tra tấn hoặc bắt giam nếu phải về lại Nga. Tuy nhiên các tòa án ở Đức và EU sau các cuộc tranh luận đều ra phán quyết chấp thuận việc này.

Bộ Trưởng Nội Vụ Đức, Ulrich Maeurer, nói rằng dù gặp phải nhiều khó khăn pháp lý trong những tuần lễ vừa qua cũng như các tháng trước đây, “kết quả này là điều rất khích lệ.” (V.Giang)

Phi công quân đội Bỉ rớt khỏi trực thăng trong cuộc biểu diễn

MỚI CẬP NHẬT