TEHRAN, Iran (NV) – Mỹ và Iran gia tăng tấn công qua lại hôm Thứ Năm, 9 Tháng Bảy, khiến lệnh ngưng bắn vốn mong manh càng dễ đổ vỡ, theo AP, CNN và CBS News.
Sáng sớm Thứ Năm, Mỹ mở đợt không kích mới ở Iran sau đợt không kích hôm Thứ Tư, ngày Tổng Thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngưng bắn “đã kết thúc” sau khi ba chiếc tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh cáo sẽ trả đũa “nặng hơn nhiều” nếu Iran tiếp tục bắn tàu ở eo biển này.

Lực lượng Mỹ đánh trúng nhiều nơi ở tỉnh duyên hải của Iran hôm Thứ Năm, báo chí nhà nước Iran đưa tin. Quân đội Mỹ không xác nhận bất cứ đợt không kích mới nào.
Iran đáp trả bằng cách tấn công hai đồng minh của Mỹ, Kuwait và Qatar, và căn cứ của Mỹ ở Jordan. Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) cho hay họ bắn 10 hỏa tiễn đạn đạo qua căn cứ đó nhưng tất cả đều bị đánh chặn.
Iran cũng cáo buộc Mỹ không kích gần nhà máy điện nguyên tử duy nhất ở Iran, và loan báo ít nhất 14 người dân nước này thiệt mạng trong hai ngày Mỹ tấn công.
Những vụ tấn công qua lại này bắt đầu hôm Thứ Tư, liên tục đe dọa lệnh ngưng bắn hai bên đạt được tháng trước, nhưng đợt tấn công hôm Thứ Năm dường như lớn hơn nhiều. Và thông điệp khó hiểu của Tổng Thống Trump – vừa ra lệnh không kích liên tiếp, vừa khẳng định cuộc chiến toàn diện sẽ không bùng lên lại – khiến người ta không biết chuyện gì xảy ra kế tiếp.
Dù đó là chiến thuật đàm phán hay dấu hiệu tình trạng căng thẳng gia tăng, các quốc gia trung gian đang cố gắng cứu bản ghi nhớ (MOU) hòa bình Mỹ và Iran đạt được tháng trước.
Hôm Thứ Tư, trên đường về Mỹ sau khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thống Trump cho biết Iran “rất muốn đạt thỏa thuận.” Nhưng dù ông tuyên bố sẽ để hai bên tiếp tục đàm phán, tính tới Thứ Năm, không có dấu hiệu công tác ngoại giao đang diễn ra. (Th.Long)
































































































































