QUITO, Ecuador (AP) – Chính phủ Ecuador hôm Thứ Tư nói rằng họ vừa cắt hệ thống Internet của ông Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks hiện đang tá túc trong tòa đại sứ nước này ở London trong hơn năm năm qua, vì những hoạt động của ông trên mạng xã hội mới đây, mà trong đó, ông công khai chỉ trích vụ bắt một chính trị gia người Catalan ở Tây Ban Nha.
Trong một tuyên bố, các giới chức nói rằng những gì ông Assange viết mới đây làm “nguy hiểm” quan hệ tốt đẹp mà Ecuador duy trì với các quốc gia khắp Châu Âu, và hôm Thứ Ba quyết định ngưng không để ông tiếp cận Internet “để đề phòng bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra.”
Kể từ đó, người ta không thấy ông Assange xuất hiện trên các trang mạng xã hội nữa.
Ecuador cấp quy chế tị nạn cho ông Assange hồi năm 2012 và để ông sống trong tòa đại sứ của họ ở Anh kể từ đó, để cảnh sát Anh không thể bắt ông.
Trong thời gian qua, Ecuador cố gắng tìm một giải pháp để ông rời tòa đại sứ mà không bị bắt, nhưng không thành công.
Hiện nay, ông Assange vẫn bị Anh truy nã vì không xuất hiện tại tòa sau khi được tại ngoại, trong một vụ ông bị Thụy Điển truy nã vì bị tố cáo hiếp hai cô gái.
Ông cũng sợ là người Anh sẽ dẫn độ ông qua Mỹ vì Hoa Kỳ đang truy nã ông tội tiết lộ thông tin bí mật.
Ông Assange, một người Úc, từng bị Ecuador cắt Internet hồi năm 2016, sau khi WikiLeaks tung ra nhiều thông tin không có lợi cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống. (Đ.D.)






























































































































