TALLINN, Estonia (NV) – Bộ Ngoại Giao Estonia cho biết đã triệu vời một nhà ngoại giao Nga đến để phản đối sau khi ba chiến đấu cơ của Nga xâm phạm không phận của họ vào hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Chín, suốt 12 phút.
Sự việc xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi phi cơ NATO bắn hạ một máy bay không người lái (drone) của Nga trên bầu trời Ba Lan, làm gia tăng mối lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể lan rộng, theo AP.
Ngoại Trưởng Margus Tsahkna cho biết Nga đã xâm phạm không phận Estonia bốn lần trong năm nay, “nhưng vụ xâm phạm không phận của chúng tôi hôm nay bằng ba máy bay chiến đấu là hành động trắng trợn chưa từng thấy.”
Qua trang mạng X, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hanno Pevkur cũng cho biết chính phủ Estonia đã quyết định “bắt đầu tham khảo với các đồng minh” chiếu theo Điều 4 của Khối NATO sau khi các chiến đấu cơ phản lực của Nga “lại xâm phạm không phận của chúng tôi thêm một lần nữa.”

Hội Đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định chính trị chính yếu của NATO, dự trù sẽ họp vào đầu tuần tới để thảo luận chi tiết hơn về sự việc, phát ngôn viên NATO Allison Hart thông báo vào hôm Thứ Sáu.
Điều 4, điều khoản ngắn nhất trong số 14 điều khoản của minh ước liên phòng NATO, nêu rõ: “Các thành viên sẽ tham khảo với nhau bất cứ khi nào, dựa theo ý kiến của bất kỳ bên nào, cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ thành viên nào bị đe dọa.”
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ sớm được các phụ tá thông báo tóm tắt về vụ xâm nhập vừa rồi. “Tôi không thích chuyện đó,” ông Trump tuyên bố và nói thêm: “Tôi không thích khi điều đó xảy ra. Nó có thể gây ra rắc rối lớn, nhưng rồi tôi sẽ cho quý vị biết sau.”
Các giới chức Nga chưa tức thì đưa ra bình luận nào.
Việc Nga vi phạm không phận Ba Lan là rắc rối xuyên biên giới nghiêm trọng nhất vào một quốc gia thành viên NATO kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu với cuộc xâm lược toàn diện của Nga từ hồi Tháng Hai năm 2022. Các quốc gia liên minh khác đã báo cáo những vụ xâm nhập tương tự cùng với các vụ rơi máy bay drone Nga trên lãnh thổ của họ.
Những diễn biến này ngày càng khiến các chính phủ Âu Châu lo ngại khi các nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine không mang lại kết quả nào cả.
Người điều khiển chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, là Kaja Kallas, gọi cuộc xâm nhập hôm Thứ Sáu là “một hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm” và “làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.”
“Về phần mình, chúng tôi thấy rằng chúng tôi không được tỏ ra yếu đuối, bởi vì sự yếu đuối chính là điều mời gọi Nga hành động nhiều hơn,” bà nói. “Họ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với tất cả các quốc gia chung quanh Nga nữa.”
Estonia, cùng với các quốc gia Baltic khác, là Lithuania và Latvia, cũng như nước láng giềng Ba Lan, là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
Qua một bản tuyên bố, quân đội Estonia cho biết rằng các chiến đấu cơ MIG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia tại khu vực Đảo Vaindloo, một hòn đảo nhỏ trong Vịnh Phần Lan trên Biển Baltic. (TTHN) [kn]



























































































