BRUSSELS, Bỉ (NV) – Giới chức cao cấp hàng đầu của khối EU hôm Thứ Tư, 4 Tháng Năm, lên tiếng kêu gọi tất cả 27 thành viên hãy ngưng mua dầu thô từ Nga, đồng thời loan báo thêm biện pháp trừng phạt nhắm vào ngân hàng lớn nhất quốc gia này, cũng như các hệ thống truyền thông quan trọng của Nga.
Đây sẽ là đợt trừng phạt lần thứ sáu của EU đối với Nga kể từ khi Moscow mở cuộc xâm lăng vào Ukraine.

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu (European Commission), khi phát biểu trước Quốc Hội Châu Âu tại thành phố Strasbourg, Pháp, đề nghị các thành viên EU hãy dần dần từ bỏ việc nhập cảng dầu thô của Nga trong sáu tháng tới đây và chấm dứt mua các sản phẩm từ dầu thô vào cuối năm nay.
“Chúng ta sẽ từ từ chấm dứt việc mua dầu thô của Nga theo tiến trình trật tự, giúp chúng ta và các đối tác có thể tìm ra được nguồn cung cấp khác và giảm thiểu ảnh hưởng đối với thị trường quốc tế,” bà von der Leyen nói.
Các đề nghị này phải được tất cả mọi thành viên đồng ý mới có thể thi hành, và nhiều phần sẽ tạo ra các tranh cãi gay gắt trong nội bộ EU. Bà von der Leyen công nhận rằng việc thuyết phục tất cả 27 thành viên, với một số quốc gia nằm sâu trong lục địa và phải trông cậy vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, sẽ không là điều dễ dàng.
Khối EU mua khoảng 25% dầu thô của Nga, phần lớn dùng chế biến thành xăng thường và diesel. Diesel có nguồn gốc từ Nga hiện chiếm khoảng 14% lượng tiêu thụ ở EU, có nghĩa rằng việc ngưng mua sẽ làm tăng giá nhiên liệu cho xe vận tải và nông cơ.
Nếu được chấp thuận, lệnh cấm nhập cảng dầu thô sẽ là đợt trừng phạt thứ nhì của EU nhắm vào kỹ nghệ năng lượng của Nga, kể từ khi có cuộc xâm lăng Ukraine.
Ngoài các lệnh trừng phạt nhắm vào một số các công ty và cá nhân, gồm cả ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và gia đình của ông ta, EU trước đây cũng chấp thuận việc cấm mua than của Nga.
EU cũng khởi sự thảo luận về việc cấm mua khí đốt từ Nga, tuy nhiên do lượng mua lên đến 40% nhu cầu của EU nên đây sẽ là điều rất khó khăn.
Hungary và Slovakia báo trước sẽ không tham gia vào nỗ lực ngưng mua dầu thô. Bà von der Leyen không nói rõ hai quốc gia này có sẽ được đặc miễn hay không.
Bà von der Leyen cũng nói EU sẽ nhắm tới các sĩ quan cao cấp Nga và những kẻ “đã gây ra tội ác chiến tranh ở Bucha,” khu vực ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine.
“Đây là một thông điệp quan trọng gửi đến tất cả những kẻ tham dự vào cuộc chiến của Điện Kremlin: Chúng tôi biết rõ các người là ai. Chúng tôi sẽ buộc các người phải chịu trách nhiệm. Các người sẽ không thể nào trốn tránh,” bà von der Leyen cảnh cáo.
Khối EU cũng sẽ ngăn không cho ba ngân hàng ở Nga, gồm cả Sberbank, ngân hàng lớn nhất của nước này, được sử dụng hệ thống giao dịch SWIFT của các cơ quan tài chính thế giới.
Ngoài ra các cơ quan truyền thông Nga bị cáo buộc phát tán tin tức sai lạc để trợ giúp Moscow trong cuộc xâm lăng cũng bị trừng phạt.
Bà von der Leyen nói sẽ cấm ba cơ quan truyền thông nhà nước Nga được sử dụng làn sóng phát thanh và phát hình ở EU. (V.Giang) [qd]











































































































