EU kêu gọi thắt chặt biên giới, ngăn chặn nhập cư trái phép

VILNIUS, Lithuania (NV) – Bộ trưởng các nước EU yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ biên giới vòng ngoài của liên minh, cũng như các quy định để đưa di dân trở về quê nhà, trong cuộc họp hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng. Nguyên nhân là vì các nước EU đang chịu sức ép từ quá nhiều vụ vượt biên trái phép, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Bộ trưởng Nội Vụ các nước EU, gồm cả Hy Lạp, Ba Lan, Ý, Áo, Pháp, Thụy Sĩ, Na Uy tham dự hội nghị an ninh biên giới này ở thủ đô Vilnius của Lithuania. Bà Ylva Johansson, ủy viên nội vụ Châu Âu, và giới lãnh đạo các cơ quan an ninh Châu Âu cũng đến dự hội nghị.

Lính Ba Lan tuần tiễu khu vực biên giới với Belarus để chặn di dân tràn sang bất hợp pháp. (Hình minh họa: Omar Marques/Getty Images)

Trong hội nghị, các vị bộ trưởng cho biết dòng di dân tăng rất nhanh, từ đó kêu gọi EU hành động nhanh chóng, bao gồm củng cố biên giới và trấn áp những kẻ buôn lậu người để bảo vệ công dân EU cũng như những di dân và tị nạn từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

Bà Johansson nhấn mạnh phải ngăn chặn dòng di dân này. Tuy nhiên EU cũng cần tạo hệ thống mới để trả những di dân về lại quê nhà nếu họ không được phép ở lại Châu Âu. Ngoài ra bà lưu ý rằng ngăn chặn di dân phải dựa trên sự tôn trọng quyền xin tị nạn của các cá nhân.

Bà Johansson phát biểu: “Chúng ta phải ngăn chặn những di dân từ con đường buôn lậu và đưa họ trở về quê nhà nếu họ không được quyền ở lại. Chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn nếu xây dựng được hệ thống đưa di dân trở về. Tôi cần sự hỗ trợ từ mọi người.”

Bà cho biết các cuộc thảo luận chi tiết hơn sẽ được tiến hành trong một cuộc gặp mặt tại Pháp vào tháng sau.

Trong một tuyên bố chung, 16 nước EU đề nghị sửa đổi Bộ Luật Biên Giới Schengen để đưa vào danh sách đen những đơn vị khai thác vận tải liên quan đến việc buôn lậu người vào EU. Họ kêu gọi giảm bớt “những chính sách ưu đãi nhập cư trái phép” và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tị nạn. Ngoài ra EU cũng nên đóng góp tài chính đầy đủ để hỗ trợ các biện pháp bảo vệ biên giới.

Ông Notis Mitarachi, bộ trưởng Bộ Nhập Cư Và Tị Nạn Hy Lạp, nơi đang phải đối mặt với áp lực nhập cư từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết hiện tại hệ thống EU đang mất đi ý nghĩa.

“Nếu bất cứ ai cũng có quyền đến bất kỳ nước thành viên nào của EU mà không cần giấy tờ, không cần xem xét, thì tức là toàn bộ bộ luật Schengen, hệ thống visa Schengen trở nên vô nghĩa,” ông bày tỏ.

Còn ông Mariusz Kaminski, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Ba Lan kêu gọi sửa đổi luật nhập cư EU, đặc biệt trong việc cấm nhập cư những người dùng võ lực khi vượt biên EU trái phép.

Hiện tại Ba Lan và các nước vùng Baltic khác như Estonia, Latvia và Lithuania phải đối mặt với làn sóng nhập cư trái phép từ Belarus, nơi người dân tìm cách rời khỏi vì chế độ tổng thống độc tài.

Ba Lan dự tính dựng một bức tường sắt cao và chắc chắn với hệ thống giám sát điện tử tại biên giới chung với Belarus nhằm ngăn chặn nạn nhập cư trái phép. Còn Lithuania cũng dựng 500km (310 dặm) hàng rào tại biên giới với Belarus. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT