Thursday, May 2, 2024

G7 cảnh cáo Iran về lệnh trừng phạt mới, quốc tế phản ứng vụ Israel tấn công Iran

CAPRI, Ý (NV) – Các vị ngoại trưởng nhóm cường quốc G7 cảnh cáo về các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran vào Thứ Sáu, 19 Tháng Tư vì cuộc đột kích bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn nhắm vào Israel, đồng thời kêu gọi hai bên tránh leo thang xung đột, thông tấn xã AP loan tin.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu hôm Thứ Sáu rằng Hoa Kỳ không liên quan tới bất kỳ “hành động tấn công” nào trong vụ phóng “drone” dường như do Israel thực hiện nhắm vào Iran, và từ chối trả lời liệu Israel có thông báo cho Hoa Kỳ biết trước về hành động của mình hay không.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dường như là do Israel thực hiện nhắm vào Iran bị quân đội Iran khai hỏa hệ thống phòng không vào một căn cứ không quân lớn và một cứ điểm nguyên tử gần thành phố trung tâm Isfahan. Cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau cuộc không kích bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn chưa từng có mà Tehran nhắm vào Israel.

Ngoại Trưởng Antony Blinken họp báo ngày cuối cuộc họp ngoại trưởng Khối G7 trên đảo Capri, Ý Đại Lợi, ngày 19 Tháng Tư, 2024 (Hình: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)

Israel cũng khai hỏa một đợt hỏa tiễn nhắm vào một đơn vị phòng không tại miền Nam Syria, gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, hãng thông tấn nhà nước SANA trích dẫn một tuyên bố quân sự vào Thứ Sáu.

Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc đột kích chưa từng có vào cuối tuần Iran vừa phát động, làm Trung Đông phải đối diện với sự leo thang trầm trọng hơn nữa sau nhiều tháng giao tranh tại Gaza. Các đồng minh kêu gọi Israel kiềm chế phản ứng trước cuộc tấn công có thể bùng nổ.

Thủ Tướng Đức Olaf Scholz đang kêu gọi tất cả các bên tại Trung Đông bảo đảm không có sự leo thang nào khác trong khu vực, nhưng Scholz và chính phủ của ông hầu như không nói gì về các diễn tiến bùng nổ trong đêm tại Iran.

Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tình hình ngày càng cho thấy căng thẳng giữa Iran và Israel có nguy cơ “bùng nổ thành xung đột vĩnh viễn.”

Vương Quốc Oman lên án cuộc tấn công được cho là của Israel nhắm vào Isfahan hôm Thứ Sáu.

Oman có bang giao thắt chặt với Iran và thường đóng vai trò là bên đối thoại với Tây Phương khi cần đàm phán với Tehran.

Nhà lãnh đạo Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen kêu gọi Israel và Iran kiềm chế các hành động tiếp theo, nói rằng “điều vô cùng cần thiết là Trung Đông phải ổn định.”

Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết hôm Thứ Sáu.

Khi được hỏi về Israel, Iran và căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lin Jian chỉ nói Trung Quốc ghi nhận tin tức về xung đột.

Thủ Tướng Anh Quốc Rishi Sunak hôm Thứ Sáu cảnh cáo không nên để Trung Đông leo thang căng thẳng, nói rằng Anh Quốc đang nỗ lực kiểm chứng tình tiết xung quanh một cuộc tấn công được cho là Israel nhắm vào Iran.

Chính phủ Úc hôm Thứ Sáu kêu gọi công dân Úc ở cả Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại Palestine phải rời đi “nếu thấy đủ an toàn,” nhằm phản ứng với căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng từ lúc chiến tranh Israel-Hamas mới nhất khởi sự vào ngày 7 Tháng Mười, lúc bấy giờ Hamas và Hồi Giáo Jihad – hai lực lượng dân quân do Iran chống lưng – thực hiện một cuộc đột kích xuyên biên giới tước đi sinh mạng của 1,200 người tại Israel và bắt cóc 250 người. Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công đổ bộ tại Gaza, tàn phá trên bình diện rộng và giết chết hơn 33,900 người, theo các viên chức y tế địa phương. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT