Friday, April 19, 2024

Garuda Airlines của Indonesia hủy hợp đồng mua Boeing 737 Max

HỒNG KÔNG (NV) — Hãng hàng không Garuda của Indonesia hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, nói rằng đã hủy hợp đồng mua phi cơ Boeing 737 Max 8, trị giá khoảng $4.9 tỉ, sau khi loại phi cơ này bị rớt hai chiếc mới gần đây, khiến tất cả mọi người trên phi cơ tử nạn.

Phát ngôn viên Ikhsan Rosan của Garuda nói với đài CNN rằng: “Khách hàng của chúng tôi mất tin tưởng với loại phi cơ Max 8.”

Hãng hàng không dân sự Garuda đặt mua 50 chiếc phi cơ Max 8 trong năm 2014 và đã nhận được 1 chiếc.

Tuy nhiên công ty này vừa gửi thư cho Boeing nói không còn muốn nhận số phi cơ còn lại, theo phát ngôn viên Ikhsan. Đây là hãng hàng không đầu tiên cho biết hủy hợp đồng mua 737 Max 8.

Đây là tin xấu mới nhất đối với Boeing, liên quan tới 737 Max, loại phi cơ bán chạy nhất của công ty này.

Phi cơ Boeing 737 Max hiện đang bị cấm bay trên toàn thế giới, sau khi có một phi cơ của hãng hàng không Ethiopia bị rớt hồi đầu tháng này.

Ông Ikhsan nói đại diện công ty Boeing đang dự tính đến Jakarta hôm 28 Tháng Ba để thảo luận yêu cầu hủy hợp đồng của Garuda.

Một phát ngôn viên Boeing nói công ty không bình luận gì về các cuộc thảo luận với khách hàng.

Các giới chức trách nhiệm ngành hàng không khắp thế giới đã ra lệnh ngưng bay 737 Max tiếp theo sau vụ phi cơ Ethiopia bị rớt.

Nhiều công ty hàng không loan báo họ sẽ không khởi sự bay lại các phi cơ này cho tới khi biết rõ hơn về nguyên do phi cơ rớt. Việc cấm bay này đang gây thiệt hại hàng tỉ đô la cho Boeing. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT