Saturday, April 20, 2024

Gia đình nạn nhân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc hy vọng đoàn tụ người thân

TOKYO, Nhật (NV) – Gia đình các nạn nhân người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc trước đây và vẫn còn chính thức được chính quyền Tokyo coi là bị Bình Nhưỡng giam cầm, hôm Thứ Sáu cho hay họ thấy có le lói chút hy vọng về việc được đoàn tụ với thân nhân, theo tin tức từ giới truyền thông Nhật.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng các gia đình này theo dõi trên truyền hình cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều và có sự lạc quan dè dặt về cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.

Bà Sakie Yokota, 82 tuổi, mẹ của nữ nạn nhân bị bắt cóc Megumi Yokota, cho hay bà hy vọng tình hình sẽ thay đổi tốt đẹp hơn khi Bắc Hàn ngưng các hành động khiêu khích.

Bà Yokota cũng nói sẽ chờ xem tình hình biến chuyển ra sao vì các kinh nghiệm trước đây liên quan đến việc Bắc Hàn không thi hành những gì đã hứa hẹn về người bị bắt cóc đã khiến bà phải thất vọng.

Trước khi có cuộc họp thượng đỉnh, Tổng Thống Moon cũng cho Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hay rằng ông sẽ nêu vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc với Kim Jong Un.

Hôm Thứ Sáu, ông Abe nói rằng ông hoan nghênh nỗ lực của phía chính phủ Nam Hàn và Nhật sẽ cộng tác với Mỹ, Nam Hàn, Nga và Trung Quốc, để giải quyết vấn đề người bị bắt cóc, võ khí nguyên tử và hỏa tiễn.

Hiện có khoảng một chục công dân Nhật vẫn còn được chính phủ Tokyo chính thức coi là bị Bắc Hàn bắt cóc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT