Tuesday, April 23, 2024

Đức Giáo Hoàng ‘lột áo’ 2 giám mục Chile liên quan tình dục

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Mười, “lột áo” hai giám mục người Chile bị tố cáo sờ mó trẻ em, qua một chiến dịch mà ngài đang tìm cách ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội Công Giáo khắp thế giới.

Theo Reuters, trong thông cáo đưa ra, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, hai người bị “lột áo” là Tổng Giám Mục Francisco Jose Cox Huneeus, 84 tuổi, cựu tổng giám mục Tổng Giáo Phận La Serena, và Tổng Giám Mục Marco Antonio Ordenes Fernandez, 53 tuổi, cựu tổng giám mục Tổng Giáo Phận Iquique.

Quyết định này được đưa ra sau điều tra của Vatican và không được quyền khiếu nại, theo thông báo của tòa thánh.

“Lột áo” là từ nôm na của quyết định “trục xuất khỏi giáo hội,” một hình phạt nặng nhất của Vatican đối với một tu sĩ, và hành động này rất ít khi xảy ra đối với một giám mục.

Quyết định này được đưa ra vào lúc có nhiều tố cáo tình dục đối với các giáo hội Công Giáo tại Chile và một số quốc gia khác như Mỹ, Đức, và Úc.

Thông báo này cũng có thể là bước khởi đầu trong một loạt vụ “lột áo” sắp tới đây đối với một số giám mục, và có lẽ bao gồm luôn cả Hồng Y Theodore McCarrick, cựu tổng giám mục Tổng Giáo Phận Washington, DC, người bị tố cáo có hành động tình dục với một số trẻ em và tu sĩ khác trong hàng chục năm.

Hồng Y McCarrick bị cách chức hồi Tháng Bảy sau khi giáo hội tại Hoa Kỳ điều tra, và có những “bằng chứng rất thuyết phục” liên quan đến các tố cáo.

Cho tới nay, vị hồng y này vẫn bác bỏ tất cả tố cáo.

Tháng trước, Đức Giáo Hoàng Francis “lột áo” Linh Mục Fernando Karadima, người Chile, 88 tuổi, sau khi vị linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục một số trẻ em trong nhiều năm.

Xì căng đan liên quan đến tình dục ở Chile làm tất cả 34 giám mục nộp đơn xin từ chức, nhưng cho tới nay, Đức Giáo Hoàng mới chấp thuận bảy trường hợp.

Hai tổng giám mục Cox và Ordenes không nằm trong số 34 người này, vì họ đã thôi làm tổng giám mục trước đó, mặc dù vẫn là một tu sĩ của giáo hội cho tới ngày Thứ Bảy. (Đ.D.)

Mời độc giả đón xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT