Saturday, April 20, 2024

Giới chức EU: Mỹ muốn thảo luận lại thỏa thuận Paris

PARIS, Pháp (NV) – Một giới chức Liên Âu hôm Thứ Bảy cho hay chính phủ Mỹ muốn thảo luận lại thỏa thuận khí hậu Paris, nhưng Tòa Bạch Ốc nhanh chóng nói rằng Tổng Thống Donald Trump không thay đổi quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng ủy viên Liên Âu đặc trách về thay đổi khí hậu và năng lượng, Miguel Arias Canete, cho hay báo chí hay là Mỹ dự trù sẽ xem lại thỏa thuận kỹ càng hơn để hiểu rõ các điều khoản được cựu Tổng Thống Barack Obama đồng ý vào năm 2015.

“Nay chúng tôi không còn thấy những chỉ dấu về việc Mỹ cương quyết rút hẳn khỏi thỏa thuận Paris,” Canete cho Bloombert News hay.

“Họ sẵn sàng tái thảo luận nhưng muốn xem lại các điều kiện đã đồng ý trước đó. Chúng tôi điều này có nghĩa rằng Mỹ sẽ duyệt xét lại các chỉ tiêu mà chính phủ trước đó đã đề ra.”

Lời phát biểu được đưa ra sau cuộc họp của 30 quốc gia tại Montreal, để thảo luận thỏa thuận khí hậu Paris.

Tòa Bạch Ốc đưa ra bản thông cáo bác bỏ dư luận cho rằng Tổng Thống Trump nay có thái độ mềm mỏng hơn với thỏa thuận Paris.

Vào sáng ngày Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay trong chương trình “Face The Nation” của hệ thống truyền hình CBS rằng “Tổng Thống nói ông sẵn sàng xem xét các hoàn cảnh để chúng ta tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác về một vấn đề mà tất cả đều đồng ý là thử thách lớn.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT