MOSCOW, Nga (NV) – Giới tỷ phú Nga nhanh chóng cảm nhận được sức ép khi Nga xâm lăng Ukraine vì chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, họ thất thoát đến $39 tỷ, con số lớn hơn tổng lượng hao hụt tài sản từ đầu năm đến giờ, theo Bloomberg hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Hai.
Các thiệt hại được ghi nhận ở nhiều loại tài sản. Chỉ số MOEX Nga giảm xuống thấp hơn 33% tại Moscow. Đây là mức giảm tồi tệ thứ năm trong lịch sử thị trường chứng khoán nội tệ, cũng là lần đầu tiên kể từ Thứ Hai Đen Tối năm 1987 nước Nga phải chứng kiến sự sụt giảm trầm trọng như vậy.

Trong khi đó, UBS Group AG kích hoạt các lệnh dừng ký quỹ đối với khách hàng sử dụng trái phiếu Nga làm tài sản thế chấp cho danh mục đầu tư. Trước đó họ cũng cắt giảm giá trị cho vay của một số khoản nợ trong đất nước xuống mức 0.
Tình hình hiện tại có thể ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thị trường, đặc biệt là Nga, quốc gia hứng chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Anh. Một số tỷ phú, bao gồm ông Gennady Timchenko, cũng phải đối mặt với những lệnh trừng phạt vì mối quan hệ với ông Putin.
Ông Vagit Alekperov, chủ tịch công ty sản xuất dầu mỏ Lukoil, ghi nhận những tổn thất nghiêm trọng khi giá trị tài sản ròng giảm gần một phần ba chỉ trong một ngày, cụ thể giảm $6.2 tỷ, chỉ còn $13 tỷ. Cổ phiếu của Lukoil cũng giảm 33% hôm Thứ Năm, 24 Tháng Hai.
Trong cùng ngày, ông Alexey Mordashow, chủ tịch công ty sản xuất thép Severstal, mất $4.2 tỷ. Còn ông Valdimir Potanin, người giàu thứ ba Nga, mất $3 tỷ.
Ông Alekperov và ông Timchenko thất thoát khoảng $10 tỷ trong năm nay, chiếm hơn 40% tổng lượng tài sản của họ. Đây là mức giảm lớn nhất trong số các tỷ phú Nga được Bloomberg theo dõi và đánh giá. (V.Giang) [qd]




































































