‘Giọt’ dầu diesel Nga lên đường đến Mỹ sau thỏa thuận Trump–Putin

NEW YORK (NV) – Một tàu chở 40,000 tấn dầu diesel của Nga đang hướng đến Mỹ theo thỏa thuận giữa ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Hãng Reuters công bố thông tin này hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, dựa trên dữ liệu theo dõi hàng hải của LSEG.

Tàu Agioi Fanendes mang cờ Malta nhận dầu tại cảng Primorsk của Nga ngày 22 Tháng Mười. Con tàu từng ghi New York là điểm đến. Ngày cập cảng dự kiến là 7 Tháng Mười Một.

Giá dầu diesel vượt trên $8/gallon tại California. (Hình: Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, con tàu sau đó đổi tín hiệu điểm đến thành “chờ chỉ thị.” Vì vậy, địa điểm giao dầu cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Đây có thể là chuyến dầu Nga đầu tiên nhập cảng Mỹ kể từ năm 2022. Ông Joe Biden, cựu tổng thống Mỹ, ban hành lệnh cấm nhập cảng dầu và các sản phẩm dầu khí Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Ông Trump công bố thỏa thuận với Nga ngày 9 Tháng Mười. Moscow cam kết đưa ngay 300,000 tấn dầu diesel ra thị trường Mỹ và thế giới. Nga dự kiến cung cấp thêm 500,000 tấn trong Tháng Mười Một và một triệu tấn sau đó.

Ông Trump cũng miễn thi hành một phần luật trừng phạt Nga mới. Ông còn đe dọa ngưng xuất cảng dầu diesel sang châu Âu nếu các nước không tăng lượng nhiên liệu cung cấp từ kho dự trữ khẩn cấp.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, xác nhận chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành. Tuy nhiên, ông không xác định thị trường tiếp nhận chuyến dầu này.

Ông Alexander Novak, phó thủ tướng Nga, dự kiến khôi phục lượng dầu diesel xuất cảng lên 3 triệu đến 3.5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm.

Thỏa thuận diễn ra giữa lúc giá dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh. Giá nhiên liệu cao đang gây khó khăn cho giới vận tải và nông dân. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra ngày 3 Tháng Mười Một.

Tuy nhiên, Reuters dẫn số liệu của Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng Mỹ cho thấy lượng dầu diesel Nga cam kết cung cấp trong đợt đầu còn thấp hơn nhu cầu một ngày của riêng ngành vận tải Mỹ.

Thỏa thuận cũng gây tranh cãi về chính sách đối với Nga. Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cảnh báo việc mua dầu Nga có thể khuyến khích Moscow tiếp tục tấn công Ukraine.

Điểm đáng chú ý là chuyến dầu đầu tiên dự kiến đến sau ngày bầu cử. Vì vậy, tác dụng trực tiếp của chuyến hàng đối với giá diesel trước ngày 3 Tháng Mười Một vẫn chưa rõ. (MPL)

video
play-rounded-fill