HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một đoạn video clip lan truyền qua mạng xã hội cho thấy có ít nhất khoảng 10 người gồm công an, dân phòng và lực lượng “bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” canh gác quanh Ủy Ban Nhân Dân phường Vĩnh Hưng mỗi đêm để chặn người biểu tình chống cướp đất.
Vĩnh Hưng là phường có dự án tái thiết Vĩnh Hưng do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Từ ít nhất một tháng qua, người dân phường này cầu cứu trên mạng xã hội và tổ chức biểu tình phản đối chính quyền nhưng bất thành.
Trong đoạn clip được chia sẻ hôm 23 Tháng Mười, nhóm công an, dân phòng nhìn dáo dác quanh các tuyến đường với vẻ đề phòng.
Một ngày trước, một đoạn clip khác cho thấy có khoảng 100 người dân Vĩnh Hưng cùng mặc áo đỏ đi qua một số tuyến đường tại địa phương vào ban đêm để phản đối chính quyền giải tỏa nhà họ lấy đất giao cho Sun Group.
Bên dưới một đoạn clip, danh khoản “longi_anh” bình luận: “Dân không làm gì được đâu. Lớ ngớ lại quy cho tội ‘gây rối trật tự công cộng’ nữa thì lên phường.”
Trong khi đó, báo VietNamNet hôm 23 Tháng Mười dẫn lời ông Ngô Mạnh Cường, phó chủ tịch phường Vĩnh Hưng rằng sở dĩ cần tái thiết phường này vì “khu vực chịu áp lực về giao thông, thiếu trường học, không gian xanh.”
Ông Cường cho rằng phường Vĩnh Hưng “phát triển manh mún, nhiều ngõ chỉ rộng 3-4 mét, thiếu lề đường, các trục đường chính quá sức chứa xe cộ, hai xe hơi đi ngược chiều phải dừng, nhường nhau…
Giới chức này nói thêm rằng ý kiến của người dân “sẽ được tiếp thu để hoàn thiện dự án tái thiết, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng không gian xanh và công trình công cộng, đáp ứng nhu cầu sống lâu dài.”
Hồi tuần trước, hàng loạt người dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, bày tỏ sự bất bình trên nền tảng Threads về chuyện đài Truyền Hình Hà Nội cử phóng viên đến phỏng vấn nhưng sau đó cắt tất cả ý kiến “phản đối,” chỉ để lại những lời “đồng thuận” với việc giải tỏa.
Trong các đoạn video clip hậu trường do người dân phường Vĩnh Hưng đăng tải hôm 15 Tháng Mười, một phụ nữ mặc áo tím nói trước ống kính của đài Truyền Hình Hà Nội: “Tôi không đồng ý khi nghe tin nhà nước lấy đất mà cư dân chúng tôi đang ở hợp pháp để giao cho doanh nghiệp [Sun Group] để đẩy chúng tôi vào con đường mất nhà cửa, sống không bằng chết. Chúng tôi không đồng ý!”
Tuy nhiên, khi đoạn clip được phát sóng trong chương trình Thời Sự của Truyền Hình Hà Nội, phần trả lời của người phụ nữ đã bị cắt bỏ.
Theo đó, bản tin chỉ còn lại ý kiến của ông Nguyễn Đình Chiến, người được ghi chú là “cư dân Vĩnh Hưng”: “Nếu như mà làm đường, làm trường, làm cầu, mà dân phải phá nhà để đi hết, thì lúc nào dân cũng đồng tình ủng hộ.”
Một người đàn ông khác được ghi nhận nói “đồng thuận chủ trương giải tỏa.” (N.H.K) [dt]