Thursday, March 28, 2024

Hai rốc két rơi gần tòa Ðại Sứ Mỹ ở Baghdad, không gây tổn thất nhân mạng

BAGHDAD, Iraq (NV) – Liên quân đồng minh chống ISIS tại Iraq hôm Thứ Tư, 8 Tháng Giêng, xác nhận rằng đạn rốc két đã rơi xuống gần Khu Vực Xanh, nơi được bảo vệ kỹ càng ở thủ đô Baghdad, nhưng không gây tổn thất nào cho quân đồng minh hay thiệt hại vật chất gì.

Đại Tá Myles B. Caggins, một phát ngôn viên cho liên quân đồng minh chống ISIS, gửi tweet ra nói rằng “rốc két loại nhỏ rơi xuống gần Khu Vực Quốc Tế ở Baghdad lúc 11 giờ 45 phút tối, giờ địa phương.”

Phát ngôn viên Caggins nói thêm rằng “không có tổn thất nào về phía liên quân hay thiệt hại vật chất gì.”

Bộ chỉ huy liên quân Iraq trước đó nói với CNN tại Baghdad rằng “hai rốc két Katyusha rơi bên trong Vùng Xanh ở Baghdad. Không có báo cáo tổn thất.”

Các nhân viên CNN ở Baghdad nghe tiếng còi hụ báo động từ bên trong Vùng Xanh và nghe hai tiếng nổ.

Hiện chưa rõ là ai bắn hai trái rốc két này hay bắn từ đâu.

Việc bắn rốc két diễn ra một ngày sau khi Iran bắn hơn một chục hỏa tiễn vào hai căn cứ Iraq, nơi có quân đội Mỹ trấn đóng. Cuộc tấn công hôm Thứ Ba từ Iran cũng không gây tổn thất nào cho quân đội Mỹ hay Iraq.

Khu Vực Xanh là một vùng tại thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt tòa Ðại Sứ Mỹ, cùng của một số quốc gia Tây Phương khác. Nơi đây được canh phòng cẩn mật và được coi là an ninh, dù rằng thỉnh thoảng vẫn bị pháo kích.

Một giới chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng họ đang lo ngại là các chỉ huy cấp dưới của thành phần dân quân Shiite được Iran hỗ trợ thường không tuân theo kỷ luật và có thể có  các hành động quấy nhiễu.

Nguồn tin này nói thêm rằng Tướng Iran Qassem Soleimani, trước khi bị quân đội Mỹ hạ sát, thường phải duy trì kỷ luật của các nhóm võ trang này. Hiện chưa biết là người thay thế Tướng Soleimani có kiểm soát được tình hình tại chỗ hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT