LONDON, Anh (NV) – Hàng ngàn người bị các triệu chứng hậu COVID-19 đang tìm đến các phòng khám tư nhân ở Cyprus, Đức và Thụy Điển để thực hiện các biện pháp điều trị đắt tiền nhưng chưa được kiểm chứng.
Theo đó, bệnh nhân bị dụ “rửa máu” (blood washing), cùng các liệu trình chống đông máu và giải độc, hãng thông tấn UPI trích dẫn báo cáo của tạp chí Y Khoa Anh (BMJ) và các ký giả điều tra của đài ITV tại Anh công bố hôm Thứ Ba, 12 Tháng Bảy.

Các phương pháp điều trị này dường như dựa trên giả thuyết rằng những hạt máu đông li ti (microclot) tìm thấy trong huyết tương những người bị các triệu chứng hậu COVID-19 là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tuy nhiên các chuyên gia được BMJ và ITV liên lạc cho rằng cần nghiên cứu thêm để có hiểu biết chính xác hơn về microclot.
Tại Mỹ, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ước tính 13.3% những người từng nhiễm COVID-19 gặp các triệu chứng hậu COVID-19 như mệt mỏi, khó thở, khó ngủ, hoặc các vấn đề về trí nhớ kéo dài một tháng hoặc lâu hơn sau khi nhiễm. Có chừng 2.5% số bệnh nhân tiếp tục bị ảnh hưởng sau ba tháng hoặc lâu hơn. CDC cũng ước tính rằng với những bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện thì tỷ lệ bị hậu COVID-19 lên đến 30%.
Những người điều hành các phòng khám chữa hậu COVID-19 ở Châu Âu nói rằng phương pháp của họ dựa trên các đánh giá lâm sàng. Tuy nhiên nhiều trường hợp cho thấy số tiền hàng chục ngàn đô la Mỹ mà bệnh nhân phải bỏ ra không chỉ không cải thiện các triệu chứng hậu COVID-19, mà còn làm gián đoạn cuộc sống của họ.
Ông Shamil Haroon, nhà nghiên cứu Liệu Pháp Điều Trị Hậu COVID-19 cho bệnh nhân không nhập viện, một dự án do chính phủ Anh tài trợ, cho rằng những liệu pháp “thử nghiệm” kiểu này chỉ nên được thực hiện trong bối cảnh thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên ông cho rằng việc các bệnh nhân tìm đến những phương thức như vậy là tâm lý bình thường.
Theo tạp chí mạng Yale Medicine, phương pháp lọc máu apheresis có thể được áp dụng cho những bệnh nhân mắc bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh bạch cầu, bệnh nhược cơ và những rối loạn về máu khác.
Các nhà điều tra nước Anh cho biết số liệu mới nhất tính đến ngày 1 Tháng Năm, tại Anh có gần 2 triệu người báo cáo bị biến chứng hậu COVID-19. (V.Giang) [qd]









