Hoa Kỳ hạ sát tướng Iraq có vi phạm luật quốc tế hay không?

WASHINGTON D.C (NV) – Vào ngày 3 Tháng Giêng, Hoa Kỳ không kích phi trường Baghdad, Iraq và giết Thiếu Tướng Qassim Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ nhất của Iran. Vậy điều này có vi phạm luật quốc tế hay không?

Theo đài CNN, Hoa Kỳ cho biết cuộc không kích đó có mục đích làm Iran không dám tấn công Mỹ.

Luật của Liên Hiệp Quốc cho phép một quốc gia ra tay với mục đích tự vệ nếu bị tấn công, nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng các chính phủ thường hiểu luật này theo cách riêng của họ.

Giáo Sư Dapo Akande, dạy luật quốc tế cho đại học Oxford ở Anh Quốc, cho biết Mỹ đang nhận việc giết Tướng Soleimani là tự vệ để làm Iran không dám tấn công. Ông cho rằng nếu kiểm chứng được điều đó, luật của Liên Hiệp Quốc cho phép Hoa Kỳ làm như vậy.

Tuy nhiên, bà Agnes Callamard, nhân viên Liên Hiệp Quốc, cho biết không thể kiểm chứng được cuộc không kích của Hoa Kỳ.

Trong báo cáo năm 2010 của Liên Hiệp Quốc, nhiều học giả cho rằng việc dùng vũ trang để ngăn cản những cuộc tấn công có thể xảy ra là đúng, chỉ khi nào không có lựa chọn và không có thời gian để cân nhắc.

Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay cuộc không kích đó có mục đích ngăn chặn, không cho Iran tấn công. Bộ Quốc Phòng còn cho rằng ông Soleimani liên tục lên kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao, binh sĩ Mỹ ở Iraq và Trung Đông.

Tổng Thống Donald Trump sau đó cũng nói tương tự và Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren cho rằng chính phủ “không thể đưa thông tin chính xác.”

Giáo Sư Akande cho rằng Mỹ phải cung cấp bằng chứng Iran muốn tấn công để không bị Liên Hiệp Quốc lên án.

Tuy chưa có thông tin gì cho công chúng về vụ không kích này, nhưng chính phủ Mỹ cho biết họ đã gửi những tin tình báo có liên quan cho những nhân vật quan trọng trong Quốc Hội.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo chỉ nói với giới truyền thông hôm Thứ Ba, 7 Tháng Giêng, về những chuyện xảy ra trước khi cuộc không kích xảy ra và không đưa bằng chứng gì về kế hoạch Iran muốn tấn công.

Tiến Sĩ Ralph Wilde, của đại học University College London, cho biết sau vụ 9/11, Hoa Kỳ thường dùng lý do tự vệ để ra tay trước với mục đích ngăn chặn những cuộc tấn công có thể xảy ra. Chính phủ Obama cũng dùng lý do này để ra lệnh không kích.

Vì cuộc không kích xảy ra tại phi trường của Iraq, nên nhiều người đang thắc mắc liệu nước này có cho phép Mỹ làm điều đó không.

Chính phủ Iraq cho rằng Mỹ đang vi phạm chủ quyền của họ và cảnh sát quân đội Iraq kêu gọi Mỹ rút quân ra khỏi nước nhà.

Tổng Thống Trump cảnh cáo, nếu bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ trả đũa bằng cách tấn công 52 di tích văn hóa của Iran.

Nhiều chuyên gia cho biết tấn công di tích văn hóa là vi phạm luật quốc tế. Bộ Trưởng Ngoại Giao Javad Zarif của Iran thì cho rằng điều này ngang với tội ác chiến tranh. (TL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT