Thursday, April 25, 2024

Bay trở vào bầu khí quyển địa cầu, hỏa tiễn Bắc Hàn vỡ nát

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một giới chức Mỹ hôm Thứ Bảy cho hay hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bắc Hàn, được chế độ Bình Nhưỡng khoe là có khả năng bắn tới Bắc Mỹ, nhiều phần đã bể tan khi bay trở vào bầu khí quyển địa cầu.

Bắc Hàn hôm Thứ Ba bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa loại Hwasong-15, được coi là tối tân nhất của quốc gia này, lên cao độ khoảng 4,500 cây số (2,800 dặm).

Bản tin của CNN nói rằng việc phân tích các dữ kiện thu thập được vẫn còn đang tiến hành, nhưng một viên chức cao cấp Mỹ cho hay “Bắc Hàn có vấn đề khi hỏa tiễn bay trở lại vào bầu khí quyển quả đất.”

Bên cạnh vấn đề cần phải hoàn thiện kỹ thuật hướng dẫn đến mục tiêu cũng như đưa được đầu đạn nguyên tử thu nhỏ lên hỏa tiễn, việc thất bại khi bay trở vào bầu khí quyển cho thấy các khó khăn mà chế độ Bình Nhưỡng đang gặp phải khi tìm cách hoàn thiện võ khí của mình, theo CNN.

Cho đến nay, các giới chức Mỹ tin rằng đây là hỏa tiễn duy nhất mà Bắc Hàn có được và các hỏa tiễn bắn đi trong tương lai nhiều phần sẽ gồm cả các hỏa tiễn cũ được cải sửa lại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT