BERLIN, Đức (NV) – Kế hoạch gửi hàng ngàn hỏa tiễn phòng không vác vai của Đức tới Ukraine đã gặp khó khăn sau khi một số hỏa tiễn thấy không hoạt động, theo bản tin của tờ The Telegraph.
Hỏa tiễn Strela do Liên Xô sản xuất thuộc kho dự trữ của Đông Đức thời Cộng Sản và đã được cất giữ không sử dụng từ lâu.

Vào tuần trước, Đức đã đảo ngược lệnh cấm vận chuyển vũ khí đến các khu vực xung đột và cam kết gửi vũ khí cho Ukraine.
Lô hàng đầu tiên, gồm có 1,000 hỏa tiễn chống tăng và 500 hỏa tiễn phòng không Stinger do Mỹ sản xuất, đã được chuyển giao an toàn trong tuần này.
Sau đó, Berlin thông báo họ dự định gửi tiếp cho Ukraine 2,700 hỏa tiễn Strela. Tuy nhiên, hiện có 700 hỏa tiễn bị hư hỏng nặng đến mức không còn hoạt động được nữa.
Bộ Quốc Phòng Đức cho hay họ rất ngạc nhiên trước thông báo của chính phủ, bởi hỏa tiễn Strela đã được đánh giá là lỗi thời và đưa vào kho từ năm 2014. Chúng có tuổi đời ít nhất 35 năm và không an toàn.
Chính phủ Ukraine nghe nói đã yêu cầu cung cấp mọi loại hỏa tiễn bất chấp tuổi đời của chúng.
Một tài liệu quân sự tuyệt mật do tạp chí Spiegel thu thập được có đoạn viết: “Do động cơ lỗi thời, hỏa tiễn Strela không còn an toàn để điều khiển và vì vậy không thể phóng được nữa.”
Theo báo cáo, các hộp gỗ chứa hỏa tiễn bị mốc đến mức khi chúng được kiểm tra lần cuối vào Tháng Mười Một, quân đội đã phải đeo thiết bị bảo vệ.
Vấn đề này cho thấy kho vũ khí của Đức đã cạn kiệt trầm trọng như thế nào sau nhiều năm giảm thiểu ngân sách quốc phòng.
Chính phủ Olaf Scholz đã hứa sẽ thay đổi tình trạng này sau khi Nga xâm lăng Ukraine và vào tuần trước, họ công bố một quỹ mới trị giá 100 tỷ euro ($109 tỷ) để chi tiêu cho quốc phòng. (V.Giang) [qd]


































































