Hỏa tiễn tầm xa Ukraine ‘rút cạn’ đạn dược của Nga

KIEV, Ukraine (NV) – Một blogger thân Nga tiết lộ Nga đang thiếu đạn dược ở Donbas sau khi Ukraine tấn công một số kho vũ khí bằng loại pháo tầm xa mới được các quốc gia Tây phương cung cấp, theo tờ The Telegraph hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy.

Các cuộc tấn công vào ít nhất năm kho đạn cách tiền tuyến giữa hai tỉnh Donetsk và Luhansk nhiều dặm bắt đầu vào ngày 8 Tháng Bảy và gây ra các vụ nổ kéo dài nhiều giờ.

Hệ thống phóng hỏa tiễn Himar của Mỹ trong cuộc triển lãm ở Saudi Arabia. (Hình minh họa: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images)

Theo nguồn tin trên, ngọn lửa đã bùng cháy trong nhiều giờ. Truyền thông nhà nước Nga cho hay các mảnh vỡ văng xa tới 3 dặm. Chính quyền địa phương đã đóng cửa các con đường và di tản thường dân khỏi các kho chứa đạn dược.

Trong bài viết của mình, ông Fighting Cat Murtz, một cựu chiến binh nổi dậy thân Nga, chỉ trích các chỉ huy Nga dù biết rằng Anh và Mỹ đang cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa nhưng vẫn dự trữ đạn dược trong tầm hoạt động của các hỏa tiễn này.

Ông Fighting Cat Murtz là một người ủng hộ lực lượng ly khai được Nga trang bị và huấn luyện, có tên Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, song lại tỏ ra gay gắt với giới lãnh đạo quân đội Nga. Trong bài viết mới nhất của mình, ông gọi họ là những kẻ “hèn hạ, nhỏ nhen và trộm cắp.”

Ông Igor Strelkov, cựu chỉ huy thuộc lực lượng nổi dậy ở Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, và cũng là người có liên hệ chặt chẽ với cơ quan an ninh FSB của Nga, xác nhận thông tin của Fighting Cat Murz. Ông cho hay 10 kho bãi chứa đạn dược và xăng dầu đã bị hỏa tiễn Ukraine tấn công trong tuần qua, khiến một số kho dầu và hàng chục sở chỉ huy bị phá hủy.

Các hệ thống Himar khai hỏa trong cuộc tập trận ở Grier Labouihi, Morocco. (Hình minh họa: Fadel Senna/AFP via Gety Images)

“Hệ thống phòng không của Nga… hóa ra không hiệu quả trước các cuộc tấn công lớn của hỏa tiễn Himar. Đã có những tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị,” ông viết trên trang Telegram có 400,000 người theo dõi.

Cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các sở chỉ huy và nguồn cung cấp đạn dược của Nga diễn ra sau khi Mỹ tiếp tục chuyển giao vũ khí, nâng tổng số Himar trên chiến trường lên chín chiếc.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết đã phá hủy hai hệ thống Himar, mặc dù Ukraine bác bỏ tuyên bố này. Các kênh tuyên truyền quân sự không chính thức của Nga cũng kêu gọi tăng cường săn lùng các hệ thống vũ khí của Tây phương để tránh “tổn thất nghiêm trọng.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT