Friday, April 26, 2024

Kẻ trộm ăn cắp nữ trang Hoàng Gia Thụy Điển giữa ban ngày

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Kẻ trộm dám ngang nhiên thực hiện một vụ cướp giữa ban ngày, bước vào một vương cung thánh đường thời Trung Cổ ở Thụy Điển, đập bể lồng kiếng, và lấy đi một số vật phẩm làm bằng vàng và một số nữ trang vô giá được làm từ thập niên 1600, trước khi nhảy lên xe gắn máy, rồi chạy tới một cái hồ gần đó, và biến mất.

Sau vụ cướp vào buổi trưa Thứ Ba, hai nghi can này biến mất bằng xuồng cao tốc hoặc xe gắn máy trượt nước, tại những cái hồ xung quanh Strangnas, cách thủ đô Stockholm khoảng 60 cây số về phía Tây, cảnh sát cho biết.

Vật phẩm nữ trang bị mất cắp bao gồm vương miện bằng vàng, làm từ năm 1611 và được làm cho đám tang của Vua Karl, cũng như vương miện được cẩn kim cương từ năm 1625 để sử dụng cho đám tang của Nữ Hoàng Kristina.

Các vật phẩm nữ trang này được trưng bày tại một cuộc triển lãm trong vương cung thánh đường, và khách du lịch lúc đó đang có mặt bên trong.

“Chuông báo động có hú lên khi kẻ trộm đập lồng kiếng và lấy cắp nữ trang,” bà Catharina Frojd, một phát ngôn viên cho vương cung thánh đường Strangnas được làm từ thế kỷ 14, nói với AP.

Trên trang web của mình, vương cung thánh đường nói các nữ trang bị ăn cắp được giữ “theo đúng quy định an ninh và được khóa lại, gắn liền với chuông báo động bên trong ngôi thánh đường.”

Nhà thờ không cho biết thêm chi tiết gì.

Cảnh sát dùng trực thăng và xuồng truy tìm kẻ trộm, nhưng không thành công.

Các giới chức nói không có ai bị thương trong vụ cướp, nhưng không cho biết thêm chi tiết. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT