Friday, March 29, 2024

Hơn 100,000 phụ nữ bị làm ảnh khỏa thân giả rồi tung lên mạng

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Hình ảnh trên mạng xã hội của hơn 100,000 phụ nữ bị sửa thành ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng, đài BBC dẫn bản báo cáo mới của một công ty tình báo cho hay hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười.

Người ta dùng trí tuệ nhân tạo (AI) xóa quần áo của phụ nữ trong hình, rồi chia sẻ ảnh khỏa thân giả trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo bản báo cáo của công ty Sensity có trụ sở ở Amsterdam, Hòa Lan.

Hình ảnh trên mạng xã hội dễ bị lấy để chỉnh sửa thành hình khỏa thân. (Hình minh họa: fightthenewdrug.org)

Một số nạn nhân “dường như chưa đủ tuổi,” Sensity cho hay.

Tuy nhiên, những người làm việc này nói đây chỉ là “trò giải trí.”

Sensity cho biết công nghệ mà những người này sử dụng là “chương trình deepfake.”

Deepfake là hình ảnh và video được chỉnh sửa bằng máy điện toán dựa trên hình ảnh và video có thật. Thời gian qua, người ta thường dùng công nghệ này để làm video sex giả của nhân vật nổi tiếng.

Tuy nhiên, ông Giorgio Patrini, tổng giám đốc Sensity, cho biết xu hướng chỉnh sửa hình ảnh của người thường là khá mới.

“Người nào dùng mạng xã hội mà đăng hình mình lên đó là đủ trở thành nạn nhân,” ông cảnh báo.

Từ Tháng Bảy, 2019 đến nay, hình của khoảng 104,852 phụ nữ bị chỉnh sửa thành hình khỏa thân rồi tung lên mạng, theo bản báo cáo của Sensity. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT