Wednesday, April 24, 2024

Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn

HỒNG KÔNG – Nhiều cuộc biểu tình lớn dự trù diễn ra ở Hồng Kông trong ngày Quốc Khánh Trung Quốc, 1 Tháng Mười, 2019. Có tin, Ðặc Khu Trưởng Carrie Lam quyết định đến Bắc Kinh dự Lễ Quốc Khánh.

Hôm Thứ Hai, 30 Tháng Chín, người biểu tình ở Hồng Kông nắm tay nhau bày tỏ tình đoàn kết trước ngày Quốc Khánh Trung Quốc.

Tay cầm chú ếch nhồi bông Pepe, nhân vật nổi tiếng trên Internet và hiện là biểu tượng mới của phong trào biểu tình, họ hô to khẩu hiệu đòi chính quyền Hồng Kông đáp ứng đầy đủ 5 yêu sách.

Ông Kevin Lo, một người biểu tình, nói với Reuters: “Chúng tôi muốn cho thấy giới và chính quyền Hồng Kông thấy rằng chúng tôi đòi hỏi dân chủ cho Hồng Kông một cách ôn hòa.”

Một người biểu tình khác, ông Kacey Wong nói: “Chúng tôi đều đang sống trong nỗi lo sợ mất tự do cá nhân cũng như quyền lập hội và quyền biểu tình. Đó là những quyền đã được quy định trong Đạo Luật Cơ Bản Hồng Kông, Điều 27. Nhưng hiện nay, như quý vị thấy, cảnh sát và chính quyền Hồng Kông đang cố bóp nghẹt những quyền tự do đó ở khắp nơi. Họ đánh đập người biểu tình bừa bãi và dùng vũ lực quá đáng. Do đó, tôi nghĩ phải xuống đường để cho chính quyền Hồng Kông cũng như Bắc Kinh thấy chúng tôi không hề sợ hãi.”

Cũng trong ngày Thứ Hai, nhiều người dân Hồng Kông dọn dẹp đường phố, cửa hàng để chuẩn bị cho những cuộc biểu tình mới dự trù diễn ra vào ngày quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc.

Chính quyền Hồng Kông không muốn xảy ra những cảnh có thể làm mất mặt chính quyền trung ương Bắc Kinh.

Nhưng người dân thì không có cùng quan điểm với chính quyền. Họ đã lên kế hoạch xuống đường.

Cuối tuần qua, làn sóng biểu tình leo thang nghiêm trọng, trong đó có những vụ đụng độ bạo động nhất kể từ khi biểu tình nổ ra hồi Tháng Sáu đến nay.

Người biểu tình ném bom xăng và phóng hỏa, có khi nhắm vào các văn phòng chính phủ.

Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay, vòi rồng, thậm chí là đạn thật để cảnh cáo.

Người biểu tình đang bất bình với việc Bắc Kinh ngày càng siết chặt kiểm soát Hồng Kông.

Nhưng một trong những mục tiêu chính của người biểu tình, Ðặc Khu Trưởng Carrie Lam, sẽ không có mặt ở Hồng Kông vào ngày Quốc Khánh Trung Quốc.

Có tin, bà đã quyết định vào phút chót là sẽ dự lễ kỷ niệm Quốc Khánh ở Bắc Kinh.

Trong khi đó, Trung Quốc dành ngày Thứ Hai để tưởng niệm những người có công xây dựng đất nước.

Hàng trăm binh sĩ và giới chức tham dự buổi lễ trang trọng do Chủ Tịch Tập Cận Bình dẫn đầu trên quảng trường Thiên An Môn.

Trong buổi lễ, đội quân danh dự đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc.

Ngày mai, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước này bằng cuộc duyệt binh lớn.

Tại Hồng Kông, cảnh sát cho biết sẽ đóng vài tuyến đường chính gần Trung Tâm Triển Lãm và Hội Nghị Hồng Kông, nơi sẽ diễn ra lễ thượng cờ mừng quốc khánh Trung Quốc. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT