Friday, April 26, 2024

Hy Lạp cấm du khách 100 kg trở lên ngồi trên lưng lừa

SANTORINI, Hy Lạp (NV) – Những con lừa phục vụ khách du lịch ở vùng núi của đảo Santorini, Hy Lạp, từ nay sẽ không còn phải chịu đựng sức nặng quá lớn trên lưng, vì chính quyền nước này vừa cấm người nặng từ 100 kg trở ngồi trên lưng những con thú này khi du lịch.

Theo đài truyền hình KTLA hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười, chính quyền Hy Lạp đưa ra lệnh cấm này sau khi các nhà hoạt động bảo vệ động vật phàn nàn là ngồi như vậy có thể ảnh hưởng xương sống của lừa và làm nó oằn lưng, chưa kể là phải chịu đau đớn.

Khách du lịch tại đảo này thường trả tiền để ngồi trên lưng lừa đi qua các triền đồi, từ bờ biển lên đến thị trấn chính của đảo, nhưng đôi khi có những du khách quá nặng làm những con lừa này đi rất khó khăn.

Và đây chính là điều làm các nhóm bảo vệ động vật khó chịu.

Theo quy định mới, chỉ có khách du lịch cân nặng dưới 100 kg, tương đương 1/5 sức nặng của con lừa, mới được ngồi trên lưng nó.

Quy định được thông báo cho cư dân trên đảo sau khi Bộ Phát Triển Nông Thôn và Thực Phẩm nhận được “nhiều phàn nàn” và có “nhiều bài báo” viết về tình trạng sống và sức khỏe của những con lừa phục vụ khách du lịch, nhất là trong mùa Hè.

Santorini là một vùng đồi núi chật hẹp, và lừa thường được dùng để đi lại, nhất là những nơi mà xe cộ không thể đến được. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT