THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Trưởng công tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) hôm Thứ Hai, 28 Tháng Hai, thông báo ông dự định sẽ sớm mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người của Nga khi xâm lăng vào Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Trong một thông cáo, Trưởng Công Tố Karim Khan cho hay cuộc điều tra sẽ xem xét những tội danh có từ trước khi cuộc xâm lăng xảy ra, bên cạnh những cáo buộc mới.

Tòa án đã tiến hành điều tra sơ bộ về tội danh liên quan đến vụ trấn áp người biểu tình ủng hộ Châu Âu ở Kiev năm 2013-2014 của chính quyền Ukraine thân Nga lúc bấy giờ. Ngoài ra, họ cũng sẽ xét đến tội ác ở đảo Crimea và miền Đông Ukraine, nơi Nga hậu thuẫn cho phiến quân kể từ năm 2014.
Vào Tháng Mười Hai, 2020, trưởng công tố ICC là ông Fatou Bensouda. Ông này cho biết ICC đã tìm ra những dấu hiệu cho thấy “một loạt hành vi cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người trong thẩm quyền xét xử của tòa án đã được tiến hành” ở Ukraine. Tuy nhiên, công tố viên của tòa án vẫn chưa xin phép các thẩm phán để mở cuộc điều tra toàn diện.
Hiện tại, ông Khan khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến ở Ukraine và kêu gọi các bên liên quan “kiềm chế và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hiện hành của luật nhân đạo quốc tế.”
Theo bà Michelle Bachelet, cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã có 102 thường dân, trong đó có bảy trẻ em, thiệt mạng trong cuộc xâm lăng của Nga kể từ ngày 24 Tháng Hai. Ngoài ra, 304 người dân cũng đã bị thương trong cuộc chiến. Tuy nhiên, bà Bachelet cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Cả Nga và Ukraine đều không nằm trong số 123 quốc gia thành viên của tòa án, song Ukraine đã chấp nhận quyền tài phán của tòa án và cho phép ông Khan điều tra.
Ông Khan đã yêu cầu nhóm điều tra tìm cách lưu lại bằng chứng phạm tội và cho hay ông sẽ xin quyền điều tra từ các thẩm phán tòa. Ngoài ra, ông cũng dự định tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nước thành viên và cộng đồng quốc tế. (V.Giang) [qd]




































































