Internet di động thay đổi truyền thống Tết của dân Trung Quốc

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Theo tờ South China Morning Post ở Hồng Kông, từ ít năm gần đây, Internet di động ảnh hưởng đến nhiều sinh hoạt trong xã hội, và truyền thống đón Tết của dân Trung Quốc cũng bị theo.

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ không cân bằng nếu chỉ phát triển về sản xuất trong khi thị trường tiêu thụ nội địa không tăng tiến. Internet di động tạo điều kiện phát sinh nhiều hình thức dịch vụ mới và như vậy đóng góp đáng kể cho nhu cầu này.

iDaichu là một hãng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại gia, càng ngày càng phổ biến đối với các gia đình trung lưu, đặc biệt là trong mùa lễ Tết. Khởi đầu từ Bắc Kinh, hãng này phát triển hoạt động đến nhiều thành phố và tỉnh khắp Trung Quốc.

Ông Chang Huan, giám đốc điều hành iDaichu, giải thích rằng dịch vụ này rất thuận lợi cho những gia đình không quen nấu bếp hay bận rộn vì công việc không có thời gian đi chợ mua đồ về nấu nướng, hoặc có người già và trẻ nhỏ không thuận tiện để đi ăn ngoài tiệm.

Vậy thì chỉ cần liên lạc với iDaichu để đặt trước, và một đầu bếp chuyên nghiệp sẽ được cử tới nấu bữa tiệc ngày Tết, lớn nhỏ, bao nhiêu món, cho bao nhiêu người ăn là tùy theo ý muốn của gia chủ,

Một bữa ăn ngày Tết cho 10 người với 16 món có giá từ 1,888 đến 3,588 nhân dân tệ ($275 – $520).

iDaichu có sẵn khoảng 1,000 đầu bếp có thể liên lạc qua mạng.

Ðây là những người đã có việc làm thường trực nhưng có thể đi làm thêm.

Ví dụ như Nie Ming là một đầu bếp của một tiệm ăn ở Bắc Kinh, lương tháng 8,000 nhân dân tệ, từ hai năm này làm thêm cho iDachu, và kiếm được thêm 4,000 nhân dân tệ mỗi tháng. Mặc dù nhận đi nấu tiệc như thế sẽ có thể không được ăn Tết ở nhà nhưng anh Nie nói rằng nấu ăn ở chỗ khác có những cái vui và nhất là có thêm tiền.

Một dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của dân chúng là xe đi chung.

Didi Chuxing là một công ty hỗn hợp lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ chuyên chở công cộng cho gần 300 triệu người ở 400 thành phố bằng nhiều hình thức từ cho thuê xe có tài xế, cho đến taxi, xe đi chung,… qua ứng dụng (apps) trên điện thoại thông minh. Ði chung xe do Didi Hitch điều hành là phương tiện giao thông tốt nhất trong thành phố khi xe buýt, xe lửa đều đông nghẹt và taxi thì rất khó kiếm vào thời gian có số lượng khổng lồ khách cần đi lại trong ngày Tết. Theo lời ông Huang Jeli, giám đốc Didi Hitch, riêng đơn vị thuộc Didi Chuxing này có thể chuyên chở khoảng hơn 8 triệu người đi chung xe trên lộ trình dài trong mùa Tết.

Cơ quan du lịch Trung Quốc dự đoán trong dịp Tết năm nay, có khoảng 343 triệu người Trung Quốc ăn Tết xa nhà, khác với tập tục về quê ăn Tết từ hàng ngàn năm. Trong số đó, những người có tiền vẫn muốn hưởng không khí gia đình trong một căn nhà chứ không phải ở các khách sạn. Tại căn nhà đó họ có thể nấu nướng và trẻ con có chỗ chơi. Vì thế, dịch vụ tương tự như Airbnb, hãng ở San Francisco cung cấp nhà cho thuê ngắn và dài hạn qua liên lạc trên mạng, rất phát triển tại Trung Quốc.

Việt Nam chi 1,8 tỉ Mỹ kim để nhập cảng hóa chất Trung Quốc

Zhubaija, một hãng làm dịch vụ này ở thành phố Thẩm Quyến, Quảng Ðông, phối hợp với các hãng nước ngoài để tìm nhà cho thuê như vậy cho những du khách xuất ngoại. Ước lượng trong dịp Tết Dinh Dậu, 6 triệu dân Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài.

Ông Zou Xin, đồng chủ tịch sáng lập Zhubaija, nói: “Số du khách ghi danh sử dụng dịch vụ của chúng tôi đã tăng gấp bội so với những năm trước, đặc biệt là họ cần tìm nhà ở Úc và New Zealand, hai địa điểm du lịch ưa chuộng của những gia đình Trung Quốc.”

Ở thời đại Internet, điện thoại thông minh, và những phương tiện liên lạc thông tin điện tử khác, những hình thức sinh hoạt xã hội trong văn hóa truyền thống từ hàng ngàn năm của dân tộc Trung Quốc đã có nhiều thay đổi căn bản, một số tập tục bị biến dạng hay hoàn toàn không còn tồn tại nữa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT