Iran bí mật phá hoại cuộc vận động tuyển cử của Trump, sợ ông thắng cử

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bảy, một giới chức tình báo Mỹ, dựa vào việc đánh giá các mối đe dọa bầu cử vào Tháng Mười Một tại Hoa Kỳ, tiết lộ rằng Iran đang sử dụng các hoạt động bí mật trên mạng xã hội và tìm cách tác động ảnh hưởng lên các cuộc vận động tuyển cử nhằm phá hoại cuộc ứng cử của cựu Tổng Thống Donald Trump, Đài CNN loan tin.

Văn Phòng Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia của Mỹ (ODNI) cho biết qua một bản tuyên bố rằng giới tình báo Mỹ đã “theo dõi việc Tehran đang cố sức tạo ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống, có thể lả vì các lãnh tụ Iran muốn tránh tình trạng gia tăng các mối căng thẳng với Hoa Kỳ,” nhất là khi ông Trump đắc cử.

Các cách thế mà Iran dùng để tác động ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tại Mỹ hồi gần đây nằm dưới hình thức “sử dụng các trương mục trên mạng và các hoạt bí mật để làm mất giá trị cuộc bầu cử,” vẫn theo lời một giới chức của ODNI trong một buổi thuyết trình tin tức.

Một cuộc diễn binh với chiếc xe vận tải mang biểu ngữ chống Hoa Kỳ tại Tehran, Iran, ngày 17 Tháng Tư, 2024 (Hình: ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

Nhân vật nào mà Iran muốn sẽ đắc cử tổng thống Mỹ vẫn không thay đổi kể từ năm 2020, vẫn theo ODNI. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020,  Iran đã thi hành “một kế hoạch qua nhiều gọng kềm nhằm phá hoại triển vọng tái đắc cử của Tổng Thống Trump,” theo một bản tin tình báo đã được giải mã.

Qua một bản tuyên bố, Phái Bộ Thường Trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc nói với Đài CNN rằng ”Iran không hề dính líu tới các mục tiêu hoặc hoạt động nhằm tác động ảnh hưởng lên cuộc bầu cử của Mỹ.”

Lúc còn làm tổng thống, ông Trump đã ra lệnh thanh toán Tướng Qasem Soleimani, vị tướng lãnh hàng đầu của Iran, sau khi đã rút Hoa kỳ ra khỏi cuộc thương lượng đa quốc gia nhằm ngăn chặn sự phát triển chương trình nguyên tử của Tehran. Iran từng thề quyết trả thù cho cuộc hạ sát Tướng Soleimani.

Trong mấy tuần lễ gần đây, nhà chức trách Mỹ đã khám phá thấy một âm mưu của Iran nhằm ám sát cựu Tổng Thống Trump, một biến chuyển khiến cho Sở Mật Vụ phải gia tăng nỗ lực canh giữ an ninh chung quanh vị cựu tổng thống.

Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng nào cho thấy Thomas Matthew Crooks, kẻ mưu sát ông Trump tại một cuộc tập họp tuyển cử ở Pennsylvania hôm 13 Tháng Bảy, có dính líu gì tới kế hoạch của Iran nhằm sát hại vị cựu tổng thống. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT