TEHRAN, Iran (Reuters) – Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đang xem xét 13 kịch bản báo thù cho ông Soleimani, nhẹ nhất cũng sẽ là “cơn ác mộng cho người Mỹ.” Trong lúc đó thì có hàng chục người thiệt mạng do bị giẫm đạp tại lễ tang Tướng Qassem Soleimani ở Iran.
Theo Reuters, hôm Thứ Ba, 7 Tháng Giêng, hàng chục ngàn người xuống đường ở thành phố Kerman, quê nhà ông Soleimani, để đưa tang, nhưng lễ an táng phải hoãn lại do vụ giẫm đạp này.
Kerman là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Soleimani sau chặng đường dài qua các thành phố Iraq và Iran kể từ khi ông bị Mỹ không kích giết chết tuần trước.
Trong khi những người đưa tang hô to “Mỹ phải chết,” một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đang xem xét 13 kịch bản báo thù cho ông Soleimani.
Theo lời ông này, kịch bản nhẹ nhất cũng sẽ là “cơn ác mộng cho người Mỹ.”
Trước khi xảy ra vụ giẫm đạp, Tướng Hossein Salami, tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng Iran, thề sẽ báo thù cho ông Soleimani.
“Tôi xin nói lời cuối cùng trước: Chúng ta sẽ báo thù.”
Đám đông: “Báo thù. Báo thù.”
Salami: “Chúng ta sẽ báo thù mạnh mẽ, quyết liệt. Chúng ta sẽ khiến họ hối hận. Hãy tin tưởng và bình tĩnh. Chúng ta sẽ báo thù quyết liệt và dứt khoát.”
Cũng vào Thứ Ba, phát biểu tại một nghị quốc tế ở Tehran, Ngoại Trưởng Iran Javad Zarif nhấn mạnh vụ sát hại ông Soleimani sẽ mở đầu cho việc chấm dứt sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông.
“Qua vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani, vị anh hùng tử vì đạo, Hoa Kỳ biết rằng sự hiện diện bất hợp pháp của họ ở Trung Đông sẽ kết thúc, và hậu quả từ việc đổ máu của vị anh hùng tử vì đạo đã bắt đầu xảy ra. Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử khu vực và thế giới.”
Ông Zarif cũng tuyên bố sẽ trừng phạt Mỹ vì đã chơi “ván bài quá lớn.”

Trong khi đó, tại Washington, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tiếp tục biện minh cho việc Tổng Thống Trump ra lệnh tiêu diệt Tướng Soleimani.
Ông nói những kế hoạch tấn công của ông Soleimani “sẽ có thể khiến thêm nhiều người Mỹ thiệt mạng.”
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chính quyền này tiến hành một hoạt động như vậy mà không xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý. Thông thường, các luật sư đều xem xét tất cả phương án trước khi trình lên tổng thống để bảo đảm mọi phương án đều đã được kiểm tra pháp lý kỹ lưỡng. Tôi tin chắc rằng trường hợp này cũng vậy.”
Ngoại Trưởng Pompeo nói thêm rằng lúc Mỹ không kích tuần trước, ông Soleimani đến Baghdad không phải để thực hiện sứ mệnh ngoại giao hòa bình. Ông cũng quy trách nhiệm cho ông Soleimani về vụ bắn hỏa tiễn ở Iraq hôm 27 Tháng Mười Hai khiến một nhân viên của Mỹ thiệt mạng.
Tướng Soleimani là chỉ huy đội quân tinh nhuệ Quds của Iran, và chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khắp Trung Đông.
Ông cũng vạch ra kế hoạch để Iran đẩy quân Mỹ ra khỏi Iraq, nơi cả hai đều tranh giành ảnh hưởng.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper đã bác bỏ tin quân Mỹ đang chuẩn bị rút khỏi Iraq.
Mấy ngày qua, những lời cảnh cáo tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran khiến thế giới lo ngại sẽ xảy ra chiến tranh.
Tổng Thống Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công 52 mục tiêu ở Iran, kể cả di tích văn hóa, nếu Iran trả đũa.
Còn Quốc Hội Iran thì hôm Thứ Ba quyết định tăng ngân sách cho lực lượng Quds. Đội quân này là một phần của Vệ Binh Cách Mạng Iran.
Quốc Hội Iran gọi Tổng Thống Donald Trump, Bộ Quốc Phòng và bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là “bọn khủng bố” vì đã ra lệnh sát hại ông Soleimani.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Iran sẽ tránh xung đột thông thường với Mỹ, thay vào đó, họ sẽ dùng những chiến thuật như chiến tranh bất cân xứng, ví dụ như khủng bố, và phá hoại. (Th.Long)






























































