TEHRAN, Iran (NV) – Hàng chục quân nhân Nga hiện đang được huấn luyện tại Iran để sử dụng hệ thống hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn Fath-360 do Iran chế tạo, hai nguồn tin tình báo Âu Châu nói với thông tấn xã Reuters hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, và cho biết thêm rằng quân đội Nga sẽ sớm được chuyển giao loại hỏa tiễn do vệ tinh hướng dẫn này để dùng trong cuộc chiến đánh Ukraine.
Các giới chức tình báo Âu Châu còn cho hay các đại diện bộ Quốc Phòng Nga đã ký một khế ước thủ đắc loại hỏa tiễn Fath-360 này với các giới chức Iran vào hôm 13 Tháng Mười Hai năm rồi tại Tehran, cùng với một hệ thống hỏa tiễn đạn đạo khác nữa, mang tên Ababil, do công ty Cơ Quan Kỹ Nghệ Không Gian của chính phủ Iran sản xuất. Các chuyên gia Nga cũng đã đến Iran để học hỏi cách vận hành hỏa tiễn phòng thủ Fath-360, với tầm bay xa tối đa là 120m (75 mile) và khả năng mang theo một đầu đạn cân nặng 150kg.
Moscow vẫn sở hữu một loạt những hỏa tiễn đạn đạo do họ chế tạo, nhưng việc cung cấp loại hỏa tiễn Fath-360 có thể giúp quân Nga có thêm võ khí nhắm vào các mục tiêu ngoài mặt trận khi các hỏa tiễn của Nga có thể dùng để tấn công các mục tiêu gần.

Một phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tuyên bố rằng Hoa Kỳ cùng các đồng minh trong Khối NATO và Khối G7 “sẵn sàng đáp ứng mau lẹ nếu Iran xúc tiến công cuộc chuyển giao các hỏa tiễn đó cho Nga.” Sự kiện này “chứng tỏ có chuyện leo thang mức yểm trợ của Iran cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga,” phát ngôn viên đó nói.
Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc ở New York cho biết qua một bản thông cáo rằng Nhà Nước Hồi Giáo Iran đã xây dựng mối quan hệ chiến lược dài hạn với Nga trên nhiều lãnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. “Tuy nhiên, xét về mặt đạo đức, Iran đã tự kiềm chế việc chuyển giao các loại võ khí, trong đó có hỏa tiễn, có thể được đem ra sử dụng vào cuộc chiến tại Ukraine,” bản tuyên bố viết.
Một giới chức cao cấp của Iran tuyên bố: “Iran và Nga đã ký kết thỏa ước mua bán các thiết bị và đồ phụ tùng quân sự, cho nên việc hai bên muốn sử dụng các thiết bị đó theo cách nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định riêng của từng nước.” (TTHN)






















































































