Israel có ca nhiễm virus cúm kèm COVID-19 đầu tiên

PETAH TIKVA, Israel (NV) – Israel vừa ghi nhận ca nhiễm “flurona” đầu tiên, là tên gọi chỉ sự kết hợp giữa virus cúm và virus COVID-19, theo Independent hôm 1 Tháng Giêng.

Truyền thông địa phương cho biết bệnh nhân là một phụ nữ trẻ đang mang thai. Cô được đưa vào bệnh viện và có triệu chứng nhẹ.

Người dân Israel được chích mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư. (Hình minh họa: Jack Guez/AFP via Getty Images)

Bác Sĩ Arnon Vizhnitser, giám đốc khoa phụ sản bệnh viện Beilinson Hospital ở thành phố Petah Tikva, nói rằng họ đã xem lại kết quả thử nghiệm và xác nhận bệnh nhân này dương tính với hai loại virus.

Ông cũng lưu ý rằng hai căn bệnh đều giống nhau, đều do virus gây ra và gây khó thở do virus tấn công đường hô hấp phần trên.

Bộ Y Tế Israel tuyên bố đang nghiên cứu trường hợp này để xem liệu hai virus kết hợp có gây ra bệnh trầm trọng hơn hay không.

Nữ bệnh nhân dự trù được xuất viện vào hôm Thứ Năm, 6 Tháng Giêng. Mặc dù cô là trường hợp đầu tiên ghi nhận nhiễm hai loại virus, nhưng các bác sĩ tin rằng vẫn còn nhiều ca tương tự trên cả nước.

Bác Sĩ Vizhnitser cho biết: “Hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ mang thai bị cúm. Đây thực sự là điều nguy hiểm với họ. Quan trọng hơn nữa là bạn không thể phân biệt đâu là virus cúm đâu là virus COVID-19.”

Trong khi đó, Israel bắt đầu chích vaccine mũi thứ tư cho những người có hệ miễn dịch yếu vào hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười Hai, để hạn chế biến thể Omicron lây lan. Trước đó vào Tháng Tư, chính quyền bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra đường, chỉ yêu cầu đeo trong các cuộc tụ tập đông người.

Các ca nhiễm ở Israel vẫn tăng đều. Dữ liệu từ Bộ Y Tế cho thấy có 5,000 ca mới hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười Hai. Tổng cộng từ đầu dịch Israel đã có 1,376,256 ca nhiễm và 8,243 ca tử vong vì COVID-19.

Hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm ứng phó COVID-19 của Lục Quân Israel cảnh báo rằng hệ thống y tế sẽ “sụp đổ” nếu biến thể Omicron lan rộng. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT