BONN, Ðức (AP) – Ngoại trưởng từ 20 quốc gia hàng đầu thế giới hôm Thứ Năm họp tại Bonn để thảo luận các cuộc tranh chấp hiện nay và phương cách để ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai, trong bối cảnh bất ổn do đường hướng của chính sách ngoại giao Mỹ.
Ngoại trưởng Ðức, người chủ tọa cuộc họp kéo dài hai ngày tại Bonn, nói rằng việc ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ nên là sự cảnh tỉnh cho Âu Châu để có thể chuẩn bị đối phó với các thử thách tương lai.
Ngoại Trưởng Sigmar Gabriel nói với tờ nhật báo Ðức Frankfurter Allgemeine Zeitung rằng khối EU cần phải có sự cải cách nếu muốn được các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc coi trọng.
“Chúng ta từ lâu nay vẫn nghĩ rằng đời sống của mình nên để cho người Mỹ bảo vệ,” ông Gabriel nói, ám chỉ thế lãnh đạo của Washington trong lãnh vực văn hóa, ngoại giao và quân sự tại Tây Âu kể từ sau Ðệ Nhị Thế Chiến.
Ông Gabriel cho rằng nay đến lúc các quốc gia Âu Châu phải tự bảo vệ các giá trị của mình, bằng quân sự nếu cần, mà không trông đợi vào sự hậu thuẫn của Mỹ.
Cuộc họp của 20 quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới sẽ chú trọng vào 17 mục tiêu phát triển bền vững mà cộng đồng quốc tế đồng ý sẽ cố đạt được vào năm 2030. Vấn đề nhận ra và ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tương lai cùng là hỗ trợ cho Phi Châu cũng nằm trong lịch trình thảo luận. (V.Giang)
Nghi can thứ 2 và thứ 3 trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam bị bắt












































































































































