Thursday, April 25, 2024

Tàu chiến Nhật và tàu cá Trung Quốc đụng nhau trên biển Hoa Đông

TOKYO, Nhật Bản (AP) — Một khu trục hạm Nhật và một tàu đánh cá Trung Quốc vào tối ngày Thứ Hai, 30 Tháng Ba, đã đụng nhau ngoài khơi Thượng Hải, trong vùng biển Hoa Đông, nhưng không ai bị thương tích gì, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông Nhật vào sáng ngày Thứ Ba, 31 Tháng Ba.

Khu trục hạm Shimakaze, thuộc Lực Lượng Phòng Vệ Nhật, bị hư hại nhẹ ở phần mũi phía trái, theo tin của hãng thông tấn Kyodo, trích thuật báo cáo của chính phủ Nhật.

Cả chiếc khu trục hạm Shimakaze và chiếc tàu đánh cá Trung Quốc, với thủy thủ đoàn gồm 13 người, sau đó đều có thể tự di chuyển khỏi khu vực này, cũng theo Kyodo.

Chiếc khu trục hạm Shimakaze đang trong chuyến tuần tiễu thường lệ, sau khi rời bến ở Sasebo hôm Chủ Nhật.

Khu vực xảy ra đụng tàu, ngoài khơi Thượng Hải, trong vùng Biển Hoa Đông. (Hình: Google Map)

Nguồn tin từ Lực Lượng Phòng Vệ Nhật cho biết vụ này xảy ra trong hải phận quốc tế, cách đảo Yakushima thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật chừng 650 km về hướng Tây. Chiếc chiến hạm Nhật bị thủng một lỗ chừng 1m nhưng vẫn có thể tiếp tục hải hành.

Hãng thông tấn Kyodo nói rằng Tuần Duyên Nhật cũng như Lực Lượng Phòng Vệ Nhật đều mở cuộc điều tra.

Khu  vực xảy ra đụng tàu nằm cách xa về phía Bắc của quần đảo đang có tranh chấp, nơi mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Diaoyu.

Chiếc khu trục hạm Shimakaze, mang số hiệu 172, dài 150 m, có trọng tải khoảng 6,000 tấn, với thủy thủ đoàn chừng 260 người. Chiến hạm này được trang bị hùng hậu, gồm các hệ thống võ khí chống tàu mặt nước, tàu ngầm và phi cơ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT